Tổng thống Mỹ: Tên lửa rơi ở Ba Lan không chắc được phóng đi từ Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ ủng hộ Ba Lan trong cuộc điều tra "chính xác điều gì đã xảy ra" liên quan tới vụ tấn công tên lửa vào trúng lãnh thổ Ba Lan.
Tổng thống Mỹ: Tên lửa rơi ở Ba Lan không chắc được phóng đi từ Nga ảnh 1Hiện trường vụ nổ nghi do tên lửa tại làng Przewodow, Ba Lan. (Ảnh: CNN/TTXVN)

Theo hãng Sputniknews, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng chưa chắc quả tên lửa rơi xuống Ba Lan được phóng đi từ Nga, nếu xem xét quỹ đạo bay của nó.

Phát biểu đêm 15/11 khi được hỏi có quá sớm để kết luận tên lửa rơi ở Ba Lan được phóng từ Nga, ông Biden nói: "Có thông tin sơ bộ phản bác điều này. Tôi không muốn nói về nó cho đến khi chúng tôi điều tra toàn diện. Nhưng theo đánh giá về quỹ đạo bay của tên lửa thì nó chưa chắc được phóng đi từ Nga."

[Tổng thống Mỹ Joe Biden họp khẩn về vụ rơi tên lửa ở Ba Lan]

Phát biểu sau cuộc họp với các đồng minh, ông Biden khẳng định sẽ ủng hộ Ba Lan trong cuộc điều tra "chính xác điều gì đã xảy ra" liên quan tới vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, kênh CNN đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định ông không có thông tin về vụ nổ ở Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng không có vụ không kích nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan, trong khi những hình ảnh được công bố về một số mảnh vỡ không liên quan tới vũ khí Nga; tất cả những thông tin từ truyền thông Ba Lan về việc các tên lửa "Nga" rơi ở Ba Lan là hành động khiêu khích có chủ đích nhằm làm leo thang tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục