Tổng thống Mỹ thành lập ủy ban nghiên cứu cải cách Tòa án Tối cao

Tổng thống Biden chỉ đạo thành lập một ủy ban lưỡng đảng gồm khoảng 30 chuyên gia, trong đó có các học giả tư pháp và pháp lý, các cựu quan chức hành chính và cựu thẩm phán liên bang.
Tổng thống Mỹ thành lập ủy ban nghiên cứu cải cách Tòa án Tối cao ảnh 19 chiếc ghế của 9 thẩm phán tại Tòa án Tối cao. (Ảnh: Getty)

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thành lập một ủy ban chuyên gia để nghiên cứu cải cách Tòa án Tối cao, trong đó có cả khả năng mở rộng quy mô cơ quan tư pháp đầy quyền lực của nước này.

Động thái trên được đưa ra sau nhiều tháng tranh cãi về việc liệu đảng Dân chủ có tìm cách tăng số thẩm phán của Tòa án Tối cao lên nhiều hơn 9 người hiện nay hay không, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đã tạo ra đa số vững chãi cho phe bảo thủ trong tòa.

Tòa án Tối cao là cơ quan xét xử cấp cao nhất về các vấn đề pháp lý cơ bản của Mỹ, bao gồm vấn đề các quyền của người thiểu số, người đồng tính, song tính và chuyển giới, chủ nghĩa sắc tộc, án tử hình và các tranh cãi liên quan đến bầu cử. Các thẩm phán được bổ nhiệm vào tòa này sẽ làm việc đến hết đời.

Thực hiện lời hứa tranh cử của mình, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc thành lập một ủy ban lưỡng đảng gồm khoảng 30 chuyên gia, trong đó có các học giả tư pháp và pháp lý, các cựu quan chức hành chính và cựu thẩm phán liên bang, nhằm thảo luận vẫn đề quan trọng là cải cách Tòa án Tối cao.

Một trong các nhiệm vụ chính của ủy ban trên sẽ là phân tích về các lập luận chính trong cuộc tranh luận công khai hiện nay về việc cải cách Tòa án Tối cao, trong đó có đánh giá mức độ thỏa đáng và hợp pháp của các đề xuất cải cách cụ thể.

Bản thân sắc lệnh hành pháp nói trên không đề cập tới khả năng mở rộng quy mô tòa. Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước đó, Nhà Trắng cho biết nhiều vấn đề sẽ được nghiên cứu như thời gian phục vụ và việc thay thế thẩm phán, thành viên và quy mô tòa, cách thức lựa chọn các vụ việc cũng như các quy định và thông lệ của tòa. Sắc lệnh yêu cầu ủy ban hoàn tất báo cáo trong vòng 180 ngày kể từ cuộc họp công khai đầu tiên.

[Tổng thống Mỹ công bố danh sách đa sắc tộc đề cử thẩm phán liên bang]

Việc thành lập ủy ban cải cách được thực hiện 6 tháng sau khi thẩm phán bảo thủ Amy Coney Barrett được phê chuẩn làm thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, một hình tượng của tự do vừa qua đời hồi tháng 9/2020. Cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm thẩm phán Barrett chỉ vài ngày sau khi thẩm phán Ginsburg qua đời và vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020.

Nỗ lực của Tổng thống Biden đã vấp phải sự chỉ trích của thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ông McConnell cho rằng hầu hết người dân Mỹ phản đối cải cách tòa án và cảnh báo tổng thống đang "tấn công trực tiếp" vào hệ thống tư pháp.

Trong khi đó, nhiều người của đảng Dân chủ để ngỏ ý tưởng mở rộng tòa, coi đây là một cách để cân đối lại tòa. Một số người thì kêu gọi thẩm phán già nhất trong Tòa án Tối cao là ông Stephen Breyer (82 tuổi) nên về hưu để Tổng thống Biden có cơ hội bổ nhiệm một người cấp tiến trẻ tuổi hơn. 

Quốc hội Mỹ từng mở rộng và thu hẹp quy mô Tòa án Tối cao vài lần hồi giữa thế kỷ XIX, trong đó có lần mở rộng tòa lên 10 ghế vào năm 1863 để tạo ra một ghế cho thẩm phán mà Tổng thống Abraham Lincoln bổ nhiệm. Vài năm sau đó, số ghế của tòa được giảm xuống còn 7 thẩm phán, để đến năm 1896 được tăng lên thành 9 ghế như hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục