Tổng thống Mỹ tuyên bố ký thỏa thuận hòa bình với Taliban

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới Ấn Độ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký vào thỏa thuận hòa bình với Taliban nếu các bên đạt được thỏa thuận này tại Afghanistan.
Người dân di chuyển trên đường phố tại Kabul, Afghanistan, khi lệnh ngừng bắn một phần có hiệu lực ngày 22/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Người dân di chuyển trên đường phố tại Kabul, Afghanistan, khi lệnh ngừng bắn một phần có hiệu lực ngày 22/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký thỏa thuận hòa bình với Taliban nếu các bên đạt được thỏa thuận này tại Afghanistan.

Trả lời báo giới tại Nhà Trắng trước khi khởi hành tới Ấn Độ, ông Trump cho hay: "Đúng. Tôi sẽ ký tên (vào thỏa thuận)."

[Lệnh ngừng bắn một phần tại Afghanistan bắt đầu có hiệu lực]

Trước đó, hôm 22/2, các lực lượng Taliban, Mỹ và Afghanistan đã đạt thỏa thuận "giảm bạo lực" trong vòng 1 tuần.

Thỏa thuận này có mục đích tạo ra các điều kiện để Washington và Taliban ký thỏa thuận tại Doha vào ngày 29/2 tới, có thể dẫn tới việc lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan sau 18 năm đồn trú tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục