Tổng thống Nepal ra quyết định giải tán quốc hội liên bang

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nepal, cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn, lần lượt vào các ngày 30/4 và 10/5/2021.
Tổng thống Nepal ra quyết định giải tán quốc hội liên bang ảnh 1Một cuộc họp của Quốc hội Nepal. (Nguồn: corporatenepal)

Ngày 20/12, Tổng thống Nepal Bidya Devi Bhandari đã giải tán quốc hội liên bang sau khi Thủ tướng KP Sharma Oli đưa ra khuyến nghị về việc này trong bối cảnh mâu thuẫn gia tăng trong nội bộ đảng cầm quyền.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Nepal, cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn, lần lượt vào các ngày 30/4 và 10/5/2021.

[Hai đảng Cộng sản hàng đầu ở Nepal hợp nhất thành Đảng Cộng sản Nepal]

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Lao động, Việc làm và An sinh Xã hội Nepal Rameshwor Raya Yadav cho biết theo đề xuất của Thủ tướng Oli, Nội các Nepal đã quyết định đề nghị tổng thống giải tán quốc hội.

Theo ông Yadav, Thủ tướng Oli cho rằng ngày càng khó làm việc do có sự can thiệp và ông muốn người dân bầu ra một quốc hội mới.

Hiện Đảng Cộng sản Nepal do ông Oli lãnh đạo đang nắm thế đa số với 173 ghế trong Hạ viện gồm 275 thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.