Tổng thống Nigeria kiên quyết không thỏa hiệp với những kẻ bắt cóc

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu chỉ đạo kiên quyết không chấp nhận việc trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc các học sinh và phụ nữ gần đây và cần phải có nỗ lực để giải cứu các nạn nhân.

Cảnh vắng vẻ tại trường Kuriga, Nigeria, sau khi hơn 250 học sinh bị các tay súng bắt cóc ngày 8/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ tại trường Kuriga, Nigeria, sau khi hơn 250 học sinh bị các tay súng bắt cóc ngày 8/3 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/3, Bộ trưởng Thông tin và Định hướng quốc gia Nigeria Mohammed Idris đã truyền đạt chỉ thị của Tổng thống nước này Bola Tinubu về lập trường kiên quyết không chấp nhận việc trả tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc các học sinh và phụ nữ gần đây.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Abuja của Nigeria, ông Idris nhấn mạnh sự cần thiết phải có nỗ lực thống nhất giữa các cơ quan an ninh để giải cứu các nạn nhân trên.

Ông Idris nêu rõ cam kết của Chính phủ Nigeria trong việc hợp tác với đối tác quốc tế để tìm giải pháp và không đàm phán với các băng nhóm tội phạm.

Các băng nhóm tội phạm có vũ trang thường tiến hành các vụ bắt cóc hàng loạt ở Tây Bắc Nigeria để đòi tiền chuộc. Các vụ bắt cóc thường nhắm vào các trường học, làng mạc và đường cao tốc.

Mới đây, ngày 12/3, các tay súng đã bắt cóc 61 người tại một ngôi làng ở huyện Kajuru, bang Kaduna, chỉ vài ngày sau vụ ít nhất 287 học sinh bị bắt cóc trong một vụ tấn công nhằm vào các trường học cũng ở bang này. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch tìm kiếm và giải cứu.

Mặc dù chưa có nhóm vũ trang nào thừa nhận gây ra vụ bắt cóc học sinh nêu trên, song vụ việc này gợi nhớ đến vụ bắt cóc hàng loạt tương tự xảy ra 10 năm trước, vào tháng 4/2014. Khi đó, hơn 200 nữ sinh đã bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc từ ký túc xá ở bang Borno./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục