Tổng thống Philippines Duterte thăm Nga thể hiện "gắn bó lâu dài"

Trợ lý Ngoại trưởng Philippines ngày 27/9 cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Rodrigo Duterte tới Nga trong tháng 10/2019 là một dấu hiệu thể hiện “cam kết thực sự gắn bó lâu dài” của Manila với Nga.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm Nga đẩy mạnh quan hệ song phương. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm Nga đẩy mạnh quan hệ song phương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân hoa xã đưa tin, trợ lý Ngoại trưởng Philippines Amelita Aquino ngày 27/9 cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Rodrigo Duterte tới Nga trong tháng 10/2019 là một dấu hiệu thể hiện “cam kết thực sự gắn bó lâu dài” của Manila với Moskva.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại dinh Tổng thống, bà Aquino cho hay: “Trên thực tế, quan hệ Philippines-Nga đang được đẩy mạnh dưới chính quyền Tổng thống Duterte." Philippines đang “nỗ lực đạt được nhiều sự hợp tác kinh tế hơn với Nga."

Bà Aquino tuyên bố, Tổng thống Duterte sẽ thăm Sochi và Moskva từ ngày 1-5/10.

[Trung Quốc, Philippines tăng cường quan hệ song phương]

Theo Trợ lý Ngoại trưởng Philippines, “sự kiện quan trọng nhất trong chuyến thăm” sẽ là cuộc gặp giữa ông Duterte và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương cũng như cách thức nâng cao và mở rộng hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục