Tổng thống Philippines khẳng định 'không rời xa' Trung Quốc

Tổng thống Philippines khẳng định nước này sẽ nỗ lực làm cho quan hệ với Trung Quốc toàn diện và mang tính chiến lược hơn nhằm thúc đẩy lợi ích của hai quốc gia và người dân hai nước.
Tổng thống Philippines khẳng định 'không rời xa' Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 8/6 cho rằng mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc “đã không thay đổi theo bất cứ chiều hướng cơ bản nào," đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa để tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia này.

Sau lễ trao thưởng cho 6 cá nhân vì những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc, trong đó có cả cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống Marcos nhấn mạnh nước này đã không rời xa Trung Quốc theo bất cứ cách thức nào.

Theo Tổng thống Marcos, quan hệ song phương mang lại lợi ích cho sức mạnh kinh tế của Philippines trong những năm qua, với việc Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này.

[Philippines kỳ vọng 'chương mới' trong hợp tác với Trung Quốc]

Ông Marcos cũng cho biết thêm rằng “những số liệu nói lên tất cả” và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì "mối quan hệ đặc biệt và tinh thần đồng cảm" mà hai nước đã nuôi dưỡng.

Ông khẳng định chính quyền Philippines sẽ nỗ lực làm cho quan hệ song phương toàn diện và mang tính chiến lược hơn nhằm thúc đẩy lợi ích của hai quốc gia và người dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian cho rằng hai quốc gia sẽ làm cho quan hệ song phương đi vào chiều sâu hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, trong đó ưu tiên 4 lĩnh vực then chốt là nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Ông Huang Xilian tin tưởng chắc chắn rằng việc duy trì sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, trân trọng tình láng giềng và tình hữu nghị tốt đẹp, tiếp tục phương hướng nâng cao hiểu biết và thỏa hiệp nhằm giải quyết các bất đồng là những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa hai nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục