Cùng ngày, Tổng thống Tadic đã tiến hành hội đàm với ba thành viên Hội đồng Tổngthống Bosnia-Herzegovina đại diện cho ba cộng đồng Hồi giáo, Croatia vàSerbia, gồm các ông Nebojsa Radmanovic, Zelko Komsic và Bakir Izetbegovic.
Sau cuộc hội đàm này, Tổng thống Tadic có kế hoạch gặp Thủ tướng Bosnia-Herzegovina, ông Nikola Spiric, các đại biểu hai viện Quốc hội nước này và TổngThư ký Hội đồng hợp tác Balkan, ông Hido Biscevic.
Đây là chuyến thăm chính thức Bosnia-Herzegovina lần đầu tiên của Tổng thốngSerbia kể từ khi Liên bang Nam Tư tan rã và sau cuộc xung đột vũ trang 1992-1995tại Bosnia-Herzegovina.
Ngoại trưởng Bosnia-Herzegovina, ông Sven Alkalai tuyên bố, Sarajevo hy vọngchuyến thăm của Tổng thống Tadic sẽ góp phần để Bosnia-Herzegovina và Serbiagiải quyết thành công những vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương và góp phầnthúc đẩy hợp tác khu vực.
Trước đó, tại cuộc gặp ba thành viên Hội đồng Tổng thống Bosnia-Herzegovinangày 26/4 ở Belgrade, hai bên đã đạt thỏa thuận xúc tiến quá trình hòa giảitrong khu vực Balkan và góp phần để khu vực này nhanh chóng hội nhập với EU.
Tại Serbia, hiện có hơn 300.000 người Bosnia-Herzegovina sinh sống và sốcông dân gốc Serbia tại Bosnia-Herzegovina lên tới hơn 1 triệu người./.