Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran để hội đàm về tình hình Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến Tehran để hội đàm với người đồng cấp Iran và Nga về cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra ở tỉnh Idlib, Syria, thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran để hội đàm về tình hình Syria ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP, hãng Tasnim đưa tin, ngày 7/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến Tehran để hội đàm với những người đồng cấp Iran và Nga về Syria.

Nga và Iran cung cấp viện trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm của nước này, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ các lực lượng nổi dậy.


[Thổ Nhĩ Kỳ: Tấn công nhằm vào Idlib sẽ là một cuộc thảm sát]

Dự kiến, lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về cuộc tấn công quân sự sắp xảy ra tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, nơi được xem là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng nổi dậy.

Cùng ngày, nhật báo Sabah ủng hộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Ankara đã lên kế hoạch cung cấp cho các nhóm nổi dậy vũ trang đường di tản an toàn ra khỏi tỉnh Idlib, trong nỗ lực ngăn chặn đổ máu do một cuộc tấn công lớn của chính quyền Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục