Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không còn tiền cho quân đội

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận ngân sách Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội và nhấn mạnh "châu Âu cần tài trợ cho chương trình này, lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ."

Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine huấn luyện tại khu vực Mykolaiv ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo TASS, trả lời phỏng vấn tạp chí Time, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận ngân sách Ukraine không đủ để tài trợ cho quân đội, buộc nước này phải dựa vào sự hỗ trợ từ châu Âu.

Ông Zelensky chia sẻ: “Nếu có ngừng bắn, một kiểu tạm dừng nào đó, quân đội có thể trụ được bao lâu? Nhưng họ cần nghỉ ngơi, luân chuyển, lực lượng dự bị, lương. Đó là một vấn đề thực sự… bởi vì quân đội trước đây luôn có quy mô nhỏ hơn bây giờ. Và khi quân đội lớn gấp ba thì cần phải được tài trợ. Ngân sách Ukraine sẽ không đủ."

Theo Tổng thống Zelensky, cần có các chương trình đặc biệt để phân bổ ngân sách cho quân đội Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Châu Âu cần tài trợ cho chương trình này. Lý tưởng nhất là cả châu Âu và Mỹ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi sẽ dựa vào châu Âu nhiều hơn."

Ngày 25/3, Quốc hội Ukraine đã thông qua đạo luật về việc tăng mạnh lương cho nhân viên các bộ, cao hơn cả lương của quân nhân. Trước đó, lương của công chức Ukraine cao gấp 3-10 lần mức trung bình toàn quốc.

Nghị sỹ Oleksiy Goncharenko - Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine - chỉ trích ngân sách năm 2025 của chính phủ nước này, được thông qua với mức thâm hụt 37,2 tỷ USD, tương đương 19,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vì đã hỗ trợ cho đường sá và “mức lương quá cao của các quan chức” thay vì cho quân đội./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Kyiv Independent)

Ukraine tăng nguồn cung UAV cáp quang cho quân đội

Ukraine cho biết phần lớn các đơn vị sử dụng UAV đang được trang bị số lượng tối thiểu UAV cáp quang, và đến cuối mùa Hè sẽ có thể đạt được thế cân bằng với đối phương tại một số khu vực tiền tuyến.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.