Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi

Bà Hanna Serwaa, Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi, có nhiều năm kinh nghiệm không chỉ ở các vị trí cao cấp trong nước mà còn cả ở các vị trí tầm khu vực và quốc tế...
Tổng Thư ký Liên hợp quốc bổ nhiệm Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bổ nhiệm bà Hanna Serwaa Tetteh (trái), làm Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi. (Nguồn: universnewsroom)

Ngày 22/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm bà Hanna Serwaa Tetteh, người Ghana, làm Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi, thay thế cho ông Parfait Onanga-Anyanga, người Gabon.

Bà Tetteh có nhiều năm kinh nghiệm không chỉ ở các vị trí cao cấp trong nước mà còn cả ở các vị trí tầm khu vực và quốc tế, nhất là trong việc xây dựng sự đồng thuận của các bên liên quan, đóng góp cho việc củng cố quan hệ đối tác giữa Liên hợp quốc và các nước trong vùng Sừng châu Phi cũng như với Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IAD), đặc biệt trong lĩnh vực hòa bình và an ninh.

Thông cáo của Văn phòng của Tổng Thư ký nêu rõ bà Tetteh đã đảm nhiệm vai trò đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Liên minh châu Phi (AU), đồng thời là người đứng đầu Văn phòng Liên hợp quốc tại AU từ năm 2019.

[LHQ: Khu vực Sừng châu Phi đối mặt với nạn đói nghiêm trọng]

Trước đó, bà đã từng làm Tổng giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Nairobi. Bà cũng từng là Ngoại trưởng Ghana, ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia và ủy viên Hội đồng Các Lực lượng Vũ trang của quốc gia này từ năm 2013-2017. 

Bà cũng kinh qua nhiều vị trí khác như Bộ trưởng Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Hòa giải tại Cộng đồng Kinh tế của các nước Tây Phi (ECOWAS).

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người tiền nhiệm của bà Tetteh là ông Onanga-Anyanga vì những đóng góp tận tụy của ông trong những năm ở cương vị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục