TP Hồ Chí Minh rà soát toàn bộ cây xanh sau vụ cây đổ trong trường học

Ủy ban Nhân dân TP.HCM giao Sở Xây dựng và chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn diện tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng an toàn của cây xanh, tránh nguy cơ gãy đổ.
TP Hồ Chí Minh rà soát toàn bộ cây xanh sau vụ cây đổ trong trường học ảnh 1Cây trong trường Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đổ ra đường Nguyễn Văn Thủ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/4, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ vụ cây đổ tại Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1) là sự cố đáng tiếc.

Về việc rà soát kiểm tra, bảo dưỡng cây xanh trên địa bàn nhằm đảo bảo an toàn, theo ông Hồ Tấn Minh, từ đầu năm học, ngành giáo dục đã có văn bản chỉ đạo về chủ động phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở giáo dục.

Ngành đề nghị các đơn vị tăng cường quản lý cây xanh trong khuôn viên nhà trường; phối hợp với các đơn vị chức năng để chăm sóc, cắt tỉa; đốn hạ kịp thời cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người và công trình; đảm bảo mỹ quan môi trường sư phạm.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị, đặc biệt thực hiện đúng nội dung trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị trong mục III của Nghị định này.

Ông Vũ Khắc Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết định kỳ trước mùa mưa hằng năm, Sở đều có các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung về phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố cây xanh ngã đổ trong mùa mưa bão.

Từ năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch về khảo sát công tác quản lý, chăm sóc cây xanh trong các trường học trên địa bàn.

Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh đã hỗ trợ kiểm tra 21 trường học và 432 cây xanh trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 10 và Bình Thạnh.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh, hạn chế rủi ro về việc cây xanh ngã đổ.

Trước đó, ngày 3/4, Sở cũng có công văn đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ cây xanh đang được giao quản lý.

Đối với cây xanh nằm trong khuôn viên của các cơ quan, công sở, trường học, Sở đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tuyên truyền, hướng dẫn, yêu cầu đơn vị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn và kiểm tra về công tác quản lý, chăm sóc định kỳ, nhất là đối với các cây có kích thước lớn.

[TP.HCM: Một thai phụ bị thương nghiêm trọng trong vụ cây xanh bật gốc]

Trong trường hợp cần hỗ trợ, tham vấn ý kiến chuyên ngành đối với một số trường hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các cơ quan, trường học, bệnh viện có thể phối hợp cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (trực thuộc Sở Xây dựng) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh để được hỗ trợ, tham vấn thực hiện.

Trong ngày 6/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo về bảo đảm an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố sau vụ cây đổ ở Trường Trung học Cơ sở Trần Văn Ơn (quận 1).

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương xử lý sự cố nêu trên.

Các đơn vị nhanh chóng xác định nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15/4.

Đối với hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát toàn diện về tình hình sinh trưởng, phát triển và khả năng an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với những trường hợp cây xanh có nguy cơ gãy, đổ, gây mất an toàn./.

Cây trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đổ ra đường Nguyễn Văn Thủ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Cây trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị đổ ra đường Nguyễn Văn Thủ. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Khoảng 7 giờ sáng 3/4, một cây xanh lớn trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn trên đường Nguyễn Văn Thủ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị bật gốc, đè sập tường nhà trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Khoảng 7 giờ sáng 3/4, một cây xanh lớn trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn trên đường Nguyễn Văn Thủ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bị bật gốc, đè sập tường nhà trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Cây đổ làm một số người bị thương. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Cây đổ làm một số người bị thương. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Cây xanh bị đổ có đường kính thân rất lớn. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Cây xanh bị đổ có đường kính thân rất lớn. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Lực lượng chức nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện chăm sóc. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện chăm sóc. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng xử lý cây xanh ngã đổ. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Lực lượng chức năng xử lý cây xanh ngã đổ. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Cây xanh ngã đổ, trơ bộ rễ. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Cây xanh ngã đổ, trơ bộ rễ. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Cây trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn bị đổ ra đường. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)
Cây trong trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn bị đổ ra đường. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN phát)

Như tin TTXVN đã đưa, vào sáng 3/4, một cây lớn trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc, ngã đổ làm 1 em học sinh bị xây xát và 5 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục