TP.HCM: Các cửa ngõ thông thoáng ngày làm việc cuối kỳ nghỉ Tết

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 19/1 đón lượng khách cao nhất, với hơn 130.000 khách nhưng ghi nhận chung cho thấy việc làm thủ tục diễn ra thuận lợi, không tốn nhiều thời gian...
TP.HCM: Các cửa ngõ thông thoáng ngày làm việc cuối kỳ nghỉ Tết ảnh 1Khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thánh phố Hồ Chí Minh khá thưa thớt. Ảnh minh họa. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trước khi người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ghi nhận tại một số địa điểm như sân bay, bến xe… lượng hành khách khá đông, nhưng người dân đều mua vé và làm thủ tục thuận lơi, nhanh chóng.

Cụ thể, ghi nhận tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, khá đông người tại nhà ga quốc nội. Đây cũng là cao điểm sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ người dân trở về quê ăn Tết.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 19/1, dự kiến có tới 895 chuyến bay được khai thác. Số lượng chuyến bay quốc nội đi và đến đều vượt 330 chuyến, chuyến bay quốc tế cũng vượt 100 chuyến. Đáng chú ý hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách cao nhất, với hơn 130.000 khách, gồm hơn 87.000 khách đi và 43.000 khách đến.

Tại thời điểm ghi nhận, dù hành khách đông nhưng việc làm thủ tục diễn ra thuận lợi, không tốn nhiều thời gian cho từng hành khách.

Anh Nguyễn Quang Thuận, quê Khánh Hòa, cho biết so với những năm trước sắp xếp ở đây, việc đi lại năm nay thuận tiện, nhanh hơn mọi lần rất nhiều. Còn anh Nguyễn Minh Tuân, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ bản thân thấy hài lòng vì dù hôm nay là ngày làm việc cuối cùng nhưng lực lượng an ninh, tình nguyện viên hỗ trợ rất tốt nên thủ tục nhanh gọn.

[Cận cảnh giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô chiều 28 Tết]

Đường Trường Sơn, đoạn trước cổng sân bay nhiều thời điểm bị ùn ứ. Dòng ôtô từ đường Hồng Hà rẽ qua Trường Sơn bị xung đột với xe từ sân bay đi ra, phải xếp hàng dài. Nhiều người chạy xe máy luồn lách giữa các hàng ôtô, chậm chạp di chuyển. Cảnh sát giao thông đang túc trực tại khu vực trên để điều tiết, hạn chế ùn ứ lan rộng.

Tại Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, dù được cho là qua thời điểm cao điểm về quê đón Tết trong hai ngày 17 và 18/1 (ngày 26-27 tháng Chạp), chiều 19/1, vẫn có rất nhiều hành khách ở bến xe. Các quầy vé vẫn hoạt động tất bật bán vé cho khách. Chị Hà, quê Gia Lai, cho biết do nay vẫn phải làm việc nên tới 17 giờ chị mới ra được bến xe. Để đảm bảo thuận lợi, chị đã mua vé trước 1 tháng qua tổng đài của nhà xe để yên tâm.

Tại các cổng ra vào của Bến xe miền Đông, các phương tiện di chuyển chậm. Theo đại diện Bến xe miền Đông, ngày 19/1 sẽ có 600 xe xuất bến với 16.000 khách. Còn ở Bến xe miền Đông mới ở Thủ Đức, có 410 xe với 9.200 khách xuất bến. Ở Bến xe miền Tây, dự kiến lượng hành khách còn đông hơn, nhất là vào chiều tối.

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm, người dân đa số chọn phương án về quê đón Tết bằng phương tiện cá nhân như xe ôtô con, xe môtô hay xe máy. Tại khu vực đường dẫn Tân Tạo-Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, hướng về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, ngay từ buổi sáng đã có nhiều ôtô, xe máy di chuyển, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc.

Anh Lê Mạnh Linh, một người sử dụng ôtô đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về An Giang cho biết chỉ có đoạn qua đường dẫn Tân Tạo-Chợ Đêm xảy ra tình trạng xe đông, còn tại suốt tuyến đường về quê giao thông thuận lợi.

Quốc lộ 1A - đoạn từ vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, về hướng cầu Bình Điền, huyện Bình Chánh, giao thông khá thông thoáng, không xảy ra cảnh ùn tắc như những ngày trước đó. Ai cũng vội vã di chuyển về quê với vali, balô lỉnh kỉnh...

Trước đó, vào 14 giờ 30 chiều 19/1, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố cũng đã đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân về quê, cũng như vui Xuân đón Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh được an toàn, thông suốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục