TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý

Năm 2015, TP.HCM tập trung tăng trưởng kinh tế hợp lý, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý ảnh 1Khách mua hàng tại siêu thị Co.op Mart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)

Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Đây là các nhiêm vụ trọng tâm đầu tiên mà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề ra nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, dự toán ngân sách thành phố năm 2015 được Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai, ngày 27/12.

Ngoài ra, thành phố sẽ thực hiện có hiệu quả 5 chương trình đột phá đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường-ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục các yếu kém tồn tại, tăng cường cải cách hành chính và trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.

Theo ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy kết quả đạt được trong năm 2014, ngay từ cuối năm 2014, thành phố đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu 2015; trong đó tập trung chuẩn bị các nguồn lực gồm nguồn nguyên liệu sản xuất kinh doanh và tài chính; đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra.

Trong năm 2015, thành phố có nhiều sự kiện quan trọng, đây là động lực rất quan trọng để thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2015, góp phần cùng cả nước đạt kết quả cao nhất trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Trong năm 2014, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp... thông qua các giải pháp tích cực, tổng hợp như hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, mở rộng thị trường, kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, bình ổn thị trường, đầu tư trang thiết bị mới, kết nối thương mại giữa thành phố và các vùng kinh tế trọng điểm để tiêu thụ hàng hóa...

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 852.523 tỷ đồng, tăng 9,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm tỷ trọng 59,6% trong GDP, công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39,4%.

GDP bình quân đầu người đạt 5.131 USD, tăng 12,89%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 249.866 tỷ đồng, đạt 110,41% dự toán, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 62 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt hơn 32 tỷ USD. Năm 2014, thành phố đã giải quyết việc làm cho 284.000 lượt lao động, đạt 107,16% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố chiếm 1,35%.

Đánh giá về kết quả đạt được của thành phố trong năm 2014, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Kết quả lớn nhất là sự chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình; cả hệ thống chính trị tăng cường phát huy trách nhiệm đồng bộ, tạo sự nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị, xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.

Qua đó, chất lượng nền kinh tế thành phố năm nay phát triển đồng bộ từ lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, từ khu vực nội thành đến ngoại thành, thể hiện rõ nhất là thu ngân sách của thành phố đạt vượt hơn 10,29% so với cùng kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục