TP.HCM: Tiếp nhận lô khẩu trang y tế do doanh nghiệp Hoa Kỳ trao tặng

Sau khi tiếp nhận 5 triệu khẩu trang y tế N95 có trị giá 34,1 tỷ đồng do Công ty RAAS Nutritionnals hỗ trợ, TP.HCM đã trao tặng khẩu trang y tế cho Bộ Tư lệnh Thành phố và nhiều bệnh viện.
TP.HCM: Tiếp nhận lô khẩu trang y tế do doanh nghiệp Hoa Kỳ trao tặng ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nhận tượng trưng số khẩu trang y tế. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 30/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang y tế N95 có trị giá 34,1 tỷ đồng do Công ty RAAS Nutritionnals (Hoa Kỳ) tại Việt Nam ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lời cám ơn tình cảm, sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Công ty RAAS Nutritionnals tại Việt Nam, đồng thời mong muốn rằng trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp nói chung, của Công ty RAAS Nutritionnals tại Việt Nam nói riêng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

[JICA trao trang thiết bị y tế phòng, chống dịch cho Bệnh viện Chợ Rẫy]

Sau khi tiếp nhận, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng khẩu trang y tế cho Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Y tế và các Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 115, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bà Tô Thị Bích Châu cũng cho biết, thời gian qua, thành phố đã tiếp nhận rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ quý báu, những tình cảm chân tình của các địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đóng góp thêm nguồn lực hữu hiệu, giúp thành phố ngăn ngừa, kiểm soát dịch COVID-19.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 210 lượt ủng hộ của các tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.744 tỷ đồng, góp phần đắc lực cho ngành y tế thành phố triển khai công tác khám, điều trị người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục