Trà Vinh: Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái, trốn truy nã 10 năm

Đối tượng Nguyễn Văn Huệ phạm tội hiếp dâm, trốn truy nã từ năm 2011, khai nhận để không bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian lẩn trốn đã mang tên giả là Mười, sinh sống bằng nghề làm thuê.
Trà Vinh: Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái, trốn truy nã 10 năm ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Huệ bị bắt tại tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 10/9, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ra quyết định tạm giam Nguyễn Văn Huệ (58 tuổi), phạm tội hiếp dâm, đã trốn truy nã từ năm 2011.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, ngày 16/3/2010, sau khi uống rượu Nguyễn Văn Huệ đã thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long.

Qua điều tra, xác minh, ngày 16/5/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huệ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã.

[Hà Nội: Đã bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt Lê Văn Dũng]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Càng Long phát hiện Nguyễn Văn Huệ đang lẩn trốn tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Ngày 9/9/2021 Công an huyện Càng Long phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đã truy bắt được đối tượng và áp giải về trụ sở Công an huyện Càng Long ngay trong đêm.

Nguyễn Văn Huệ khai nhận, để không bị cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian lẩn trốn đã mang tên giả là Mười, sinh sống bằng nghề làm thuê.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Huệ theo đúng pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục