Toàn tỉnh đã thành lập được 39 tổ hợp tác khai thác biển, với 154 tàu cá cócông suất từ 30CV trở lên tham gia; tăng 16 tổ hợp tác và 57 tàu cá so với đầunăm 2011. Các tổ này được thành lập trên tinh thần tự nguyện và dựa trên cơ sở“3 cùng:” cùng nghề, khai thác cùng ngư trường và sinh sống cùng địa bàn cư trú,hoạt động theo nội quy, quy chế cụ thể.
Các tổ đã đi vào hoạt động ổn định, các thành viên trong tổ đều nêu cao tinhthần trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống bão, tìm kiếm cứu nạn,giữ vững an ninh vùng biển. Đặc biệt, có nhiều tổ đội khai thác xa bờ phân côngthay phiên nhau làm nhiệm vụ hậu cần trong việc chở sản phẩm vào đất liền đểtiêu thụ và chở nhiên liệu, lương thực... ra khơi tiếp tế cho các phương tiệnđang khai thác, góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận mỗi chuyến biển khoảng20-25%.
Ngoài ra, trong năm 2011, các tổ hợp tác còn phối hợp với các Đồn Biên phòngkịp thời cứu hộ, cứu nạn được hàng chục tàu cùng cả trăm ngư dân gặp nạn trênbiển; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, chủ quyền vùngbiển, đảo của Tổ quốc.
Lão ngư Trần Văn Phước, ở ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, ngườicó trên 40 năm kinh nghiệm trong nghề khai thác hải sản trên biển chia sẻ rằngnhờ thành lập các tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển nên các chủ tàu cá, cácthuyền trưởng an tâm hơn trong việc ra khơi, bám biển để sản xuất…
Đồng thời, giải quyết được một số vấn đề bất cập trong nghề khai thác hải sảntrên biển như: tránh giành giật lao động giữa các tàu thuyền, cùng nhau hỗ trợkhi có sự cố, phân công trách nhiệm lai dắt, hỗ trợ nhau khi bị mất lưới, tìmlưới, cung cấp trao đổi thông tin về nguồn lợi ngư trường, thông tin cho nhau vềthị trường giá cả nên tránh được tư thương ép giá…/.