Tranh cãi về nguyên nhân gây ra cái chết của ông Kim Chol

Người đứng đầu cơ quan pháp y thuộc Bộ Y tế Malaysia cho biết nạn nhân Kim Chol, đã bị tổn thương lớn ở các cơ quan nội tạng, sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh.
Tranh cãi về nguyên nhân gây ra cái chết của ông Kim Chol ảnh 1Bị cáo Siti Aisyah được đưa tới tòa. (Nguồn: The Register Citizen)

AFP đưa tin, ngày 3/10, người đứng đầu cơ quan pháp y thuộc Bộ Y tế Malaysia, ông Mohamad Shah Mahmood cho biết nạn nhân Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam - người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị tổn thương lớn ở các cơ quan nội tạng, sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh.

Theo lời khai của nhân chứng trên tại phiên xét xử hai nữ bị cáo ở Tòa Thượng Thẩm Sham Alam, các cơ quan quan trọng gồm phổi và não của nạn nhân Kim đã bị sưng lên do sự tích tụ dư thừa của chất dịch. Ông Mohamad là người đã tiến hành công tác khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Kim.

Trong ngày thứ hai của phiên xét xử, ông Mohamad đã mô tả cách thức ông tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Ông nêu rõ: “Kết quả khám nghiệm tổng thể cho thấy có hiện tượng sung huyết tại các cơ quan nội tạng và sưng phổi."

[Diễn biến chính trong phiên xét xử Đoàn Thị Hương tại Malaysia]

Một phần não, gan và lá lách cũng là những cơ quan bị tổn thương. Ông cũng cho biết trọng lượng lá phổi bên phải của nạn nhân Kim đã tăng lên 690 gram, cao hơn mức trung bình của một người trưởng thành. Từ cuộc khám nghiệm, ông Mohamad kết luận ông Kim “chết do bị nhiễm độc chất VX.”

Tuy nhiên, các luật sư của hai nữ bị cáo cho rằng lượng enzim thấp trong máu của nạn nhân có thể bắt nguồn từ bệnh gan hoặc các thuốc hoócmôn, chứ không phải do chất độc thần kinh chết người gây ra.

Bác sỹ Nor'ashikin Othman thuộc bệnh viện Kuala Lumpur cho biết căn cứ vào kết quả xét nghiệm mẫu máu của nạn nhân, lượng cholinesterase thấp có thể do nhiễm độc thuốc trừ sâu hoặc một chất độc thần kinh như VX hoặc Sarin.

Tuy nhiên, bác sỹ này cũng cho rằng mức độ enzim thấp cũng có thể do bệnh gan hoặc sử dụng các thuốc hoócmôn nữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục