Trên 40% nạn nhân thiệt mạng tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Các cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas trong những ngày qua đã làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 50 phụ nữ và trẻ em.
Một em bé Palestine bị thương chờ được điều trị tại bệnh viện al-Shifa, sau cuộc oanh tạc của máy bay Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một em bé Palestine bị thương chờ được điều trị tại bệnh viện al-Shifa, sau cuộc oanh tạc của máy bay Israel xuống Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các số liệu của cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết các cuộc giao tranh quân sự giữa Israel và lực lượng Hamas trong những ngày qua đã làm ít nhất 132 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hơn 50 phụ nữ và trẻ em.

Mới nhất, sáng 15/5, một gia đình gồm 10 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại phía tây vùng lãnh thổ này của Palestine, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Ước tính sơ bộ, hai đối tượng thường dân này chiếm tới trên 40% số nạn nhân tử vong tại Dải Gaza trong những ngày vừa qua.

Các nguồn tin an ninh và y tế cho biết Ai Cập đã cử 10 xe cấp cứu tới Dải Gaza để đưa những người bị thương trong các trận oanh tạc của Israel tới điều trị tại các bệnh viện ở Ai Cập.

Số xe cứu thương này đã tiến vào Gaza từ cửa khẩu Rafah, vốn đã bị đóng năm ngày trong dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr và cuối tuần, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 17/5.

Năm xe cứu thương khác đã được điều động tới Gaza sau đó và ba bệnh viện của Ai Cập đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân điều trị.

[Israel tiếp tục bị tấn công bằng rocket, các nước kêu gọi dừng bạo lực]

Hiện tình hình chiến sự tại Gaza vẫn tiếp diễn căng thẳng trong ngày thứ sáu liên tiếp.

Tính đến sáng 15/5, Isarel đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào khoảng 750 mục tiêu của Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza, trong khi phía Hamas đã phóng khoảng 1.800 quả đạn pháo về phía Israel.

Cuộc giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt, đe dọa làm bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Palestine.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ra bất chấp Đặc phái viên Mỹ Hady Amr dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo Israel ở Jerusalem trong ngày 15/5 trước khi ông này tới khu vực Bờ Tây để đàm phán với các quan chức Palestine.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter cho biết ông Hady Amr muốn kêu gọi hai bên bình tĩnh, không tiếp tục leo thang xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục