Triển lãm ôtô Quốc tế Geneva hứa hẹn trình làng nhiều mẫu xe điện mới

Nhiều mẫu xe tại Triển lãm ôtô quốc tế Geneva năm nay được dự đoán là các mẫu xe điện, từ dòng trung cấp như của Citroen và Honda đến dòng cao cấp như của Aston Martin, Audi, Mercedes...
Một mẫu xe điện cao cấp của Aston Martin. (Nguồn: Designboom)
Một mẫu xe điện cao cấp của Aston Martin. (Nguồn: Designboom)

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần thứ 89 được tổ chức tại Palexpo, Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 7-17/3 tới, hứa hẹn có sự góp mặt của nhiều mẫu xe ôtô điện mới.

Nhiều mẫu ôtô tại Triển lãm ôtô quốc tế Geneva năm nay được dự đoán là các mẫu xe điện, từ dòng trung cấp của Citroen và Honda đến dòng cao cấp của Aston Martin, Audi, Mercedes...

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu ôtô (CAR) tại Đức Ferdinand Dudenhoeffer dự đoán các nhà chế tạo ôtô và phụ tùng ôtô sẽ chứng kiến lợi nhuận thu hẹp, sản lượng sụt giảm và tình trạng cắt giảm việc làm trong năm 2019.

Ông Dudenhoeffer cho rằng doanh số bán ôtô toàn cầu trong năm nay sẽ giảm 2% xuống 81,9 triệu xe, giảm 3 triệu xe so với năm 2017, giữa bối cảnh các nhà chế tạo ôtô đã và đang phải hứng chịu các tác động không mong muốn từ cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, đồng thời lo ngại về các mức thuế gia tăng mà Mỹ có thể áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu.

[Các hãng ôtô Đức sẽ rót 68 tỷ USD phát triển xe điện và xe tự lái]

Bên cạnh đó, họ còn phải đẩy mạnh đầu tư vào việc điện hóa đội ôtô của mình nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phát thải khí CO2.

Đồng quan điểm này, ông Flavien Neuvy, người đứng đầu Observatoire Cetelem - đơn vị chuyên tiến hành các cuộc thăm dò về kinh tế trong ngành ôtô toàn cầu, cho biết các nhà chế tạo ôtô đang đối mặt nguy cơ chịu các án phạt tại châu Âu trong năm 2020, khi các giới hạn về khí thải nghiêm ngặt tại khu vực này yêu cầu mỗi ôtô phát thải không quá 95 gram khí CO2.

Triển lãm ôtô quốc tế Geneva lần thứ 89 dự kiến đón hơn 660.000 lượt khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục