Triệt phá đường dây vận chuyển heroin xuyên quốc gia bằng đường thủy

Các đơn vị của Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an TP.HCM bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia bằng đường thủy từ Campuchia về Việt Nam với khối lượng lớn.
Triệt phá đường dây vận chuyển heroin xuyên quốc gia bằng đường thủy ảnh 110 bánh heroin bị Cảnh sát giao thông bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 4/6, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia trên tuyến đường thủy.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 40 ngày 2/6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy nội địa và Thủy đoàn II thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Tống Thị Bạch Lan (sinh năm 1974) cùng con nuôi là Tống Võ Minh Quân (sinh năm 2006) cùng có hộ khẩu thường trú tại 184M/1 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin có trọng lượng 3,6kg, tại khu vực nhánh sông Sài Gòn (kênh Tàu Hũ) thuộc bến Bình Đông, tại địa chỉ 152K (hẻm 289) Bình Đông, phường 14, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

[Triệt phá đường dây mua bán hơn 22.000 viên ma túy và 10 bánh heroin]

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Được biết, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng phương thức hoạt động trên tuyến đường thủy, số lượng tang vật lớn, tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục