Triệt phá hàng loạt điểm sản xuất, kinh doanh phụ tùng xe máy giả

Lực lượng chức năng đã thu giữ được 33.069 sản phẩm chủ yếu là bi nồi, tay thắng, bố thắng, chén cổ, phuộc; bóng đèn led, heo dầu, đĩa thắng, thanh Catte, đồng hồ côngtơmét...
Công an phát hiện phụ tùng xe máy giả. (Ảnh: TTXVN phát)
Công an phát hiện phụ tùng xe máy giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong tuần vừa qua, các cơ quan chức năng của Trung ương đã phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, triệt phá hàng loạt địa điểm kinh doanh, sản xuất phụ tùng xe máy giả, qua đó góp phần bảo vệ sự an toàn cho người tiêu dùng.

Quản lý thị trường kiểm tra gắt gao

Mới đây vào ngày 3/9, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm, thu giữ hơn 33.000 sản phẩm hàng hóa vi phạm với ước tính trị giá trên 1 tỷ đồng.

Những điểm này đa số nằm trong khu vực chợ Tân Thành (Quận 5), chợ phụ tùng xe máy lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình như Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại phụ tùng xe máy Vũ Trụ (địa chỉ số 125A Dương Tử Giang, Phường 15, Quận 5), cửa hàng phụ tùng xe máy Anh Em Vinh (số 216-214C-214B Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 12, Quận 5) và cửa hàng phụ tùng xe máy Anh Em (Gia Luân) ở số 120 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thu giữ được 33.069 sản phẩm chủ yếu là bi nồi, tay thắng, bố thắng, chén cổ, phuộc; bóng đèn led, heo dầu, đĩa thắng, thanh Catte, đồng hồ côngtơmét... Tất cả số hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát hiện các cửa hàng trên đã thiết lập một số website như www.vutru.vn; www.xemayanhem.vn; www.phutunganhem.vn để giới thiệu và đăng bán sản phẩm. Đây là những trang web chưa được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Trên các website này đa phần đều không cung cấp đầy đủ cho khách hàng thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website, thông tin về hàng hóa, dịch vụ, giá cả, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán...

Như vậy, không những kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, các cửa hàng trên còn chưa thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, chợ Tân Thành là địa điểm kinh doanh phụ tùng xe máy nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng tại đây bày bán rất ít nhưng khi khách hàng có nhu cầu, họ sẵn sàng cung cấp với số lượng lớn.

Theo một cán bộ đoàn kiểm tra, việc cất giấu hàng cũng là chiêu thức nhằm đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra. Mặt khác, các cửa hàng tại khu vực chợ Tân Thành cũng có rất nhiều “tai mắt” để cảnh giác lực lượng chức năng, nhanh chóng báo tin cho chủ cửa hàng khi đoàn kiểm tra vào chợ.

[Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây làm giả phụ tùng xe máy]

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường, Tổ trưởng Tổ công tác về Thương mại điện tử (Tổ 368), xe máy là phương tiện giao thông chính nên nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam tương đối lớn. Nắm bắt được thị hiếu này, nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật, cố tình làm nhái, làm giả để mang lại khoản siêu lợi nhuận.

Các bộ phận đảm bảo sự an toàn cơ bản cho người sử dụng phương tiện như hệ thống phanh, má phanh, khung xe, lốp, hệ thống truyền động, bộ lọc dầu, pit tông... thường lại là đối tượng bị làm giả nhiều nhất.

Do đó, thực tế trong những năm vừa qua đã xảy ra khá nhiều trường hợp tai nạn do phụ tùng nhái gây ra như: cháy nổ xe máy, xe gãy trục, nổ lốp... gây tổn thất to lớn cho người dùng cũng như toàn xã hội.

Triệt phá hàng loạt điểm sản xuất, kinh doanh phụ tùng xe máy giả ảnh 1Phụ tùng xe máy giả vị phát hiện, thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Minh cho biết, Tổng cục Quản lý thị trường đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu là phụ tùng xe máy, xe điện, đồng thời nhanh chóng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh... xác minh thông tin, địa bàn, dấu hiệu vi phạm.

“Chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm những đối tượng vì lợi nhuận mà cố tình vi phạm, bày bán những sản phẩm gây mất an toàn cho người dân,” ông Nguyễn Kỳ Minh nhấn mạnh.

Công an cùng vào cuộc

Bên cạnh lực lượng quản lý thị trường, lực lượng cảnh sát kinh tế cũng tăng cường điều tra, triệt phá các đường dây sản xuất, kinh doanh phụ tùng xe máy giả. Mới đây, sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra 8 điểm sản xuất, lưu trữ và phân phối phụ tùng xe máy, phát hiện một số lượng lớn phụ tùng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 5/9, các trinh sát phát hiện Lâm Tường Duy chở một số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy không có hóa đơn, chứng từ. Công an thu giữ số hàng hóa này bao gồm 200 chén cổ hiệu Honda, 18 cây dên nhãn hiệu Gangyang Grank Shaft, 200 cốt xe Dream không có nhãn hiệu.

Lâm Tường Duy khai số hàng này được chở từ nhà của Vũ Duy Khánh trên đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú) đi giao cho khách hàng theo yêu cầu của Lê Thị Mỹ Xương (vợ Khánh).

Khám xét khẩn cấp căn nhà số 352 Thoại Ngọc Hầu, tổ công tác thu giữ một số lượng lớn nhông, sên, dĩa nhãn hiệu D.I.D, sổ sách ghi chép việc mua bán hàng hóa, máy ép túi nylon, nhông, sên, dĩa không nhãn hiệu.

Từ lời khai của vợ chồng Khánh, tổ trinh sát tiếp tục khám xét 7 địa điểm ở các quận Tân Phú, Bình Tân, Quận 5... thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy các loại nghi là giả cùng các phương tiện, máy móc dùng để sản xuất hàng giả.

Cơ quan chức năng ước tính tổng trị giá hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hơn 1 tỷ đồng. Hàng hóa này được tiêu thụ nhiều tại chợ Tân Thành (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều tỉnh thành phía Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Vũ Duy Khánh (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Thành Công (sinh năm 1978, quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ tùng xe gắn máy các loại. 

Đối với Lê Thị Mỹ Xương do mới sinh con vào tháng 5/2020 nên Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục