Triều Tiên kêu gọi đoàn kết kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập quân đội

Theo dự báo của giới chức quân sự Hàn Quốc, cuộc duyệt binh sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 25/4 tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Triều Tiên kêu gọi đoàn kết kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập quân đội ảnh 1Các quan chức cấp cao Triều Tiên dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 15/4/2022. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên (KPLA), báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 25/4 đã đăng bài xã luận kêu gọi toàn quân, toàn dân đoàn kết, vững tin dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, có thông tin cho biết Triều Tiên không tổ chức cuộc duyệt binh vào đêm 24/4 như dự báo trước đó mà có thể tổ chức vào ngày 25/4.

Theo dự báo của giới chức quân sự Hàn Quốc, cuộc duyệt binh sẽ bắt đầu lúc 0h ngày 25/4 tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.

[Hàn Quốc dự báo Triều Tiên có thể tiến hành duyệt binh vào đêm 24/4]

Tuy nhiên, cho đến sáng 25/4, các phương tiện truyền thông Triều Tiên như báo Rodong Sinmun và Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đều không đề cập đến cuộc duyệt binh quân sự.

Thay vào đó, các cơ quan ngôn luận của Triều Tiên chỉ đăng các bài xã luận và các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng du kích chống Nhật, tiền thân của Quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên.

Một số nhà quan sát cho rằng thời gian duyệt binh bị trì hoãn phần nào do ảnh hưởng của thời tiết.

Theo dự báo thời tiết, trong ngày 25/4 nhiều khu vực, bao gồm cả Bình Nhưỡng có mưa.

Những ngày qua, giới chức quân sự Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các diễn biến liên quan đến hoạt động chuẩn bị duyệt binh của Triều Tiên.

Quy mô cuộc duyệt binh lớn này được cho là sẽ huy động khoảng 20.000 quân với 250 thiết bị quân sự.

Trong số các trang thiết bị quân sự có tên lửa siêu vượt âm Hwasong-8, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 và một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Ngoài ra, Triều Tiên đã cho lắp đặt 1 cầu phao bắc qua sông Taedong được cho là sẽ sử dụng trong lễ duyệt binh.

Triều Tiên đã tổ chức 9 lễ duyệt binh kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2012, song chưa từng tổ chức duyệt binh nhân ngày thành lập KPRA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục