Triều Tiên và Mỹ thảo luận về vấn đề hạt nhân tại Singapore

Ngày 18/1, tại Singapore, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong Ho và phái đoàn Mỹ gồm các quan chức và học giả đã có cuộc gặp không chính thức để thảo luận về vấn đề hạt nhân.
Triều Tiên và Mỹ thảo luận về vấn đề hạt nhân tại Singapore ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Yong Ho. (Nguồn: www.qna.org.qa)

Ngày 18/1, tại Singapore, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Ri Yong Ho và phái đoàn Mỹ gồm các quan chức và học giả đã có cuộc gặp không chính thức để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Yong Ho trong khi phái đoàn Mỹ có cựu Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Stephen Bosworth, cựu Phó Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Joseph DeTrani và cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Berkeley, ông Tony Namkung.

Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Singapore nhấn mạnh Chính phủ Mỹ không liên quan tới cuộc họp tại Singapore. Sứ quán Mỹ cho biết "đây sẽ là một trong nhiều cuộc gặp "ngoại giao kênh 2" (Track 2 diplomacy) được tổ chức để thảo luận về các vấn đề chính trị-an ninh khu vực Đông Á và không đề cập cụ thể đến nội dung cuộc họp.

"Ngoại giao kênh 2" bao gồm các hoạt động, các cuộc tiếp xúc không chính thức, phi chính phủ giữa các tổ chức xã hội và các hội đoàn tư nhân.

Trong thời gian gần đây, Triều Tiên đã bày tỏ mong muốn nối lại cuộc gặp cấp cao liên Triều với Hàn Quốc, tiến hành đối thoại trực tiếp với Mỹ. Trước đó, Bình Nhưỡng còn đề nghị sẵn sàng đình chỉ tạm thời các vụ thử hạt nhân để đổi lại việc Mỹ đồng ý đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đề nghị này đã bị phía Mỹ bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục