Triều Tiên và Panama xúc tiến giải quyết vụ bắt tàu

Phái đoàn Triều Tiên tới Panama thảo luận số phận thủy thủ đoàn trên tàu Chong Chon Gang bị Panama tạm giữ vì nghi chở lậu vũ khí.
Ngày 30/8, các nhà ngoại giao Triều Tiên đã kết thúc chuyến thăm hai ngày Panama để thảo luận số phận thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng Chong Chon Gang bị nhà chức trách Panama tạm giữ vì nghi chở lậu vũ khí cho Cuba.

Trong chuyến thăm, phái đoàn Triều Tiên đã được tiếp xúc với 35 thành viên thủy thủ đoàn tàu Chong Chon Gang, bị bắt trung tuần tháng Bảy vừa qua khi đi qua kênh đào Panama.

Bộ trưởng An ninh Panama Jose Raul Molino cho biết cuộc gặp đã diễn ra tích cực và các bên đang xúc tiến giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mọi giải pháp đều phải tuân thủ "các thông lệ trong quá trình pháp lý của Panama."

Trước đó, ngày 28/7, Bộ An ninh Panama cho biết một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc đã công bố báo cáo sơ bộ, theo đó lô hàng trên tàu con tàu trên đã vi phạm các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

[Triều Tiên được thăm thủy thủ tàu Chong Chon Gang]

Theo luật pháp nước sở tại, nếu bị buộc tội chở lậu vũ khí, thủy thủ đoàn của Triều Tiên có thể phải đối mặt với hình phạt tù tối đa 12 năm.

Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ khi chuẩn bị đi vào kênh đào Panama vì bị nghi chở ma túy. Tuy nhiên, kết quả khám xét sau đó cho thấy tàu này chở 240 tấn vũ khí mà không khai báo.

Ngay sau đó, Chính phủ Cuba đã ra thông cáo xác nhận số vũ khí trên thuộc sở hữu của nước này; chúng đã lỗi thời nên được gửi tới Triều Tiên để bảo dưỡng, sửa chữa và sau đó sẽ được trả lại cho Cuba.

Cuba khẳng định việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị quân sự này được thực hiện dựa trên nhu cầu duy trì khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục