Triều Tiên xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Những nhiệm vụ được ưu tiên trong quá trình mở rộng vững chắc những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm củng cố năng lực quản trị nhà nước, hệ thống và mệnh lệnh kinh tế...

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong ngày họp thứ 2 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Khóa 8 diễn ra hôm 27/12, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra kết luận quan trọng về phương hướng phấn đấu trong năm 2024.

Trong bài phát biểu, ông Kim Jong Un xác định phương hướng tổng thể đối với quá trình phấn đấu trong tương lai là thực hiện thành công chương trình đặt ra tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 bằng cách mở rộng hơn nữa và tận dụng điều kiện thuận lợi được tạo ra thông qua cuộc đấu tranh kiên cường suốt 3 năm qua, đồng thời tạo đà cho bước phát triển mới trong tương lai.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nhấn mạnh những nhiệm vụ được ưu tiên trong quá trình mở rộng vững chắc những thành quả của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm củng cố năng lực quản trị nhà nước, hệ thống và mệnh lệnh kinh tế, tiếp tục tăng cường trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cũng như xác định rõ ràng các nhiệm vụ quan trọng đối với Năm mới 2024 trong những lĩnh vực công nghiệp chủ chốt như luyện kim, hóa học, điện lực, than đá và chế tạo máy.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đặt ra các nhiệm vụ cho quân đội, ngành công nghiệp sản xuất đạn dược, lĩnh vực vũ khí hạt nhân và phòng thủ dân sự của Triều Tiên như tiếp tục nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình chính trị và quân sự nghiêm trọng, được cho là do những động thái của Mỹ.

Ông Kim Jong Un xác định nguyên tắc độc lập của đảng Lao động Triều Tiên là mở rộng và phát triển hợp tác chiến lược với các quốc gia độc lập trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới thay đổi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đề ra định hướng đối với công tác đối ngoại và nhiệm vụ liên quan tới Hàn Quốc.

Kết luận của ông Kim Jong Un còn nêu bật những vấn đề trọng yếu đối với tiến trình củng cố nền tảng tổ chức và tư tưởng của đảng Lao động Triều Tiên, đổi mới công tác tư tưởng của đảng để đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Khóa 8 sẽ tiếp tục thảo luận về những chủ đề đặt ra cho chương trình nghị sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục