Trực thăng lưỡng dụng

Nga ra mắt trực thăng huấn luyện chiến đấu Mi-28UB

Mi-28UB được biết đến như một trực thăng huấn luyện chiến đấu và nhằm mục đích rút ngắn thời gian đào tạo phi công trên mô hình Mi-28.
Mạng tin quốc phòng Janes's dẫn tin từ Hãng trực thăng Nga cho biết phiên bản trực thăng tấn công mới nhất của Nga Mi-28UB Havoc đã thực hiện chuyến bay đầu tiên hôm 9/8 vừa qua. Mi-28UB là biến thể được biết đến như một trực thăng huấn luyện chiến đấu và nhằm mục đích rút ngắn thời gian đào tạo phi công trên mô hình Mi-28. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra với sự giám sát của Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondar tại trường bay Rosvertol gần Rostov-on-Don. Sau cuộc thử nghiệm Trung tướng Bondar đã nói: “Đây là loại trực thăng chiến đấu mà chúng ta cần. Việc cải tiến trực thăng cho phép tăng chất lượng đào tạo lên gấp hai đến ba lần.” Mi-28UB về cơ bản giống với phiên bản được nâng cấp Mi-28N (Thợ săn đêm) có khả năng hoạt động ban đêm và trong mọi điều kiện thời tiết của dòng Mi-28, nhưng được trang bị thêm hệ thống điều khiển động cơ hydro kép, cho phép máy bay được lái từ hoặc là ghế trước hoặc là ghế sau buồng lái của nó. Buồng lái phía sau cũng đã được mở rộng để cải thiện tầm nhìn cho giảng viên hoặc học viên phi công bay hay quan sát việc đào tạo từ ghế sau. Hãng trực thăng Nga cho biết, việc phát triển Mi-28UB nhằm “đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là Bộ quốc phòng Nga. Một chiếc Mi-28UB mới có thể cải thiện và làm tăng hiệu quả của qui trình đào tạo phi công trực thăng Mi-28N, loại trực thăng được trang bị cho Không quân Nga và mục đích xuất khẩu.” Cũng theo hãng trực thăng Nga: “Bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các tính năng của trực thăng tấn công, Mi-28UB còn sẵn sàng phục vụ cho hàng loạt các nhiệm vụ ngang tầm với Mi-28N Night Stalker. Mi-28UB có thể thực hiện tất cả chức năng của một trực thăng tấn công, bao gồm tìm kiếm và phá hủy trang thiết bị và sinh lực địch, các mục tiêu trên không di chuyển chậm tại bất cứ thời gian nào trong ngày và trong điều kiện thời tiết bất lợi.”
Nga ra mắt trực thăng huấn luyện chiến đấu Mi-28UB ảnh 1
Mi28UB là loại trực thăng lượng dụng, dùng để chiến đấu và huấn luyện (Nguồn: Janes)
Theo truyền thông Nga, không quân nước này có kế hoạch trang bị tới 60 trực thăng chiến đấu huấn luyện Mi-28UB đến năm 2020. Trung tướng Bondar cũng cho biết thêm Nga sẽ mua 4-6 chiếc Mi-28UB cho mỗi đơn vị hiện đang sở hữu Mi-28N. Phi đội Mi-28 của Nga hiện được cho là đang biên chế khoảng 45 trực thăng chiến đấu và việc bàn giao đang đang tiếp tục. Nga đã đặt khoảng 120 chiếc Mi-28 các loại để dần thay thế và tăng lượng trực thăng vận tải/tấn công dòng Mil Mi-24 Hind đã cũ kỹ. Các loại trực thăng mới đã và đang được trang bị cho không quân Nga gồm Mi-35M Hind-E, trực thăng tấn công Ka-50/52 Hokum/Hokum –A và Mi-28N. Dự kiến Mi-28UB sẽ được trưng bày tại triển lãm hàng không Mátxcơva MAKS 2013 từ 27/8 đến ngày 1/9 tại khu vực trưng bày của Hãng trực thăng Nga./.
Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục