Trung-Nhật-Hàn nhất trí thúc đẩy hợp tác khi bảo hộ thương mại gia tăng

Bộ trưởng thương mại của ba nước Đông Á đã nhóm họp tại Seoul, Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường ổn định chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Seoul ngày 29/3. (Nguồn: koreaherald)
Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Seoul ngày 29/3. (Nguồn: koreaherald)

Ngày 30/3, các Bộ trưởng thương mại của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhóm họp tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường sự ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Đây là cuộc họp bộ trưởng kinh tế và thương mại ba bên đầu tiên sau 6 năm.

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 30/3, cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Yoji Muto.

Theo Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tại cuộc họp này, các bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đàm phán về một hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên và tăng cường hợp tác trong việc thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Bộ trưởng Ahn Duk Geun nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng, cuộc họp này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với 3 nước mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Ông kêu gọi nỗ lực chung nhằm xây dựng một môi trường thương mại toàn cầu ổn định bằng cách khôi phục vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ trưởng Ahn cũng kêu gọi 3 nước hợp tác chặt chẽ để ứng phó với các thách thức hiện nay trên thị trường thương mại toàn cầu, bao gồm sự phát triển của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế và hợp tác chuỗi cung ứng đối với các khoáng sản quan trọng.

Ba bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo ra một môi trường thương mại ổn định và “có thể dự đoán được” trong khu vực, đồng thời trao đổi quan điểm về các biện pháp ổn định chuỗi cung ứng và vấn đề kiểm soát xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác để đảm bảo tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm Osaka, dự kiến khai mạc vào tháng tới tại Nhật Bản, cũng như Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju ở Đông Nam Hàn Quốc vào tháng 11 và tại Trung Quốc vào năm 2026.

Bên lề cuộc họp ba bên, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk Geun cũng có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Bộ trưởng Nhật Bản Yoji Muto vào cuối ngày. Trước đó, ngày 29/3, Bộ trưởng Ahn đã hội đàm riêng với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch công bố áp thêm thuế đối ứng với các quốc gia vào ngày 2/4.

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đều là những đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm thị phần lớn trong xuất khẩu ô tô vào Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.