Trừng phạt Nga có thể đẩy giá dầu trở lại ngưỡng 105 USD mỗi thùng

Nhà phân tích Amrita Sen của công ty tư vấn Energy Aspects nhận định giá dầu Brent sẽ vượt mốc 100 USD/thùng và quay lại mức cao 105 USD/thùng, thậm chí không loại trừ khả năng lên đến 110 USD/thùng.
Trừng phạt Nga có thể đẩy giá dầu trở lại ngưỡng 105 USD mỗi thùng ảnh 1Các bể chứa dầu tại Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà phân tích nhận định quyết định của các nước đồng minh phương Tây vào cuối tuần qua trong việc loại một số ngân hàng của Nga khỏi Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), một hệ thống thanh toán quốc tế, có thể khiến giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng trở lại, khi những rủi ro trong giao dịch dầu mỏ với Nga gia tăng.

SWIFT là một hệ thống nhắn tin bảo mật cao, tạo thuận lợi cho các thanh toán nhanh qua biên giới, giúp cho dòng chảy thương mại quốc tế thông suốt.

Các nhà giao dịch và nhà phân tích cho rằng xuất khẩu tất cả các loại hàng hóa của Nga, từ dầu mỏ và kim loại đến ngũ cốc sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng do các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây.

[Ai sẽ thiệt hại hơn trước đòn trừng phạt tài chính mới của phương Tây?]

Ít nhất 10 nhà giao dịch hàng hóa và dầu mỏ nói rằng dòng chảy hàng hóa của Nga tới phương Tây sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng hoặc bị dừng trong nhiều ngày nếu không phải là nhiều tuần cho đến khi có những miễn trừ được đưa ra.

Nhà phân tích Amrita Sen của công ty tư vấn Energy Aspects nhận định giá dầu Brent sẽ vượt mốc 100 USD/thùng và quay lại mức cao 105 USD/thùng. Bà cũng không loại trừ khả năng giá dầu lên đến 110 USD/thùng.

Giá dầu đã vượt mức 100 USD/thùng, khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2, với giá dầu Brent vượt mức 105 USD/thùng lần đầu tiên kể từ giữa năm 2014.

Giá dầu đã giảm trở lại xuống dưới 100 USD/thùng vào cuối tuần trước. Sang đầu tuần này (phiên sáng 28/2) giá dầu Brent có lúc tăng lên 105,07 USD/thùng, nhưng sau đó lại hạ xuống 103,39 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục