Giới chức Pháp chặn một tàu chở hàng đến Nga qua Eo biển Manche

Tàu bị chặn là tàu Baltic Leader treo cờ Nga, dài 127m, chở ôtô, khởi hành từ thành phố Rouen (Pháp) và đang trên đường đến cảng biển ở thành phố Saint Petersburg (Nga) bên bờ biển Baltic.
Giới chức Pháp chặn một tàu chở hàng đến Nga qua Eo biển Manche ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, giới chức Pháp ngày 26/2 thông báo lực lượng chức năng nước này đã chặn một tàu hàng ở Eo biển Manche đang trên đường đến Nga, sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề Ukraine.

Tàu Baltic Leader treo cờ Nga, dài 127m, chở ôtô, khởi hành từ thành phố Rouen (Pháp) và đang trên đường đến cảng biển ở thành phố Saint Petersburg (Nga) bên bờ biển Baltic.

Một tàu tuần tra của hải quan Pháp được một tàu cảnh sát và một xuồng tuần tra của hải quân chặn và áp tải về cảng Boulogne-sur-Mer.

[Điện Kremlin khẳng định sẽ ứng phó tốt với các lệnh trừng phạt]

Bà Veronique Magnin, một quan chức địa phương, cho biết tàu trên "bị nghi ngờ liên quan đến các lợi ích của Nga hiện đang là mục tiêu của các lệnh trừng phạt."

Hãng thông tấn TASS đưa tin người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Paris cho biết thuyền trưởng của tàu trên đã gọi điện thoại đến đại sứ quán thông báo vụ việc trên, sau đó đại sứ quán đã liên hệ với cơ quan chức năng Pháp yêu cầu giải thích.

Cùng ngày 26/2, Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết Nga đình chỉ hoạt động phóng tàu vũ trụ từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp và rút các nhân viên kỹ thuật về nước, trong một động thái phản ứng với các lệnh trừng phạt của EU.

Trong thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin nêu rõ: "Để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối với các doanh nghiệp của Nga, Roscosmos đình chỉ hợp tác với các đối tác châu Âu liên quan các kế hoạch phóng tàu vũ trụ từ Kourou và rút nhân viên kỹ thuật khỏi vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp."

Theo Roscosmos, hiện ở Guiana thuộc Pháp có 87 công dân Nga đang sinh sống và làm việc.

Lần phóng tàu vũ trụ Soyuz tiếp theo từ Kourou được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 6/4.

Năm 2005, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Nga đã ký thỏa thuận về việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết để phóng tàu vũ trụ Soyuz từ bãi phóng Kourou ở Guiana thuộc Pháp.

Vào năm 2011, Soyuz đã được phóng lên lần đầu tiên từ bãi phóng Kourou./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục