Trung Quốc ấn định thời điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

Ủy ban thường vụ Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội - NPC) ấn định kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 5/3/2022.
Trung Quốc ấn định thời điểm tổ chức Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII ảnh 1Quang cảnh Kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc Trung Quốc Khóa XIII. (Ảnh: Bùi Tuấn/TTXVN)

Ngày 24/12, Tân Hoa xã đưa tin Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội - NPC) khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 5/3/2022.

Quyết định trên đã được thông qua vào cuối phiên họp của Ủy ban thường vụ NPC diễn ra từ ngày 20-24/12.

Trong khi đó, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp Toàn quốc), sẽ họp vào ngày 4/3/2022, một ngày trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 5.

[Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]

Trước đó, Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã được tổ chức từ ngày 5-11/3.

Sau một tuần làm việc, Kỳ họp đã xem xét và thông qua nhiều chương trình nghị sự quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là việc thông qua Nghị quyết về đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) để phát triển kinh tế, xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 và Nghị quyết về việc cải thiện hệ thống bầu cử của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục