Trung Quốc bắt 42 đối tượng 'thổi giá' nguyên liệu sản xuất khẩu trang

Các đối tượng bị bắt giữ đã có vi "găm hàng" và nâng giá mặt hàng vải không dệt melt-blown, nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang, bỏ túi số tiền lên tới 34,45 triệu Nhân dân tệ.
Trung Quốc bắt 42 đối tượng 'thổi giá' nguyên liệu sản xuất khẩu trang ảnh 1Ảnh minh họa.

Các lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ 42 đối tượng tình nghi có hành vi "thổi giá" giá bán nguyên liệu thô sản xuất khẩu trang phục vụ chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo thông báo ngày 17/4 của Bộ Công an Trung Quốc, đây là kết quả của một chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp các hoạt động phi pháp trong đại dịch COVID-19, được thực hiện tại nhiều địa phương như tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông và Hà Nam.

[Trung Quốc siết chặt hoạt động xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế cá nhân]

Các đối tượng bị bắt giữ đã có vi "găm hàng" và nâng giá mặt hàng vải không dệt melt-blown, nguyên liệu chính để sản xuất khẩu trang, bỏ túi số tiền lên tới 34,45 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,87 triệu USD). 

Hiện chuyên án này đang tiếp tục được mở rộng và công an Trung Quốc truy bắt nhiều các đối tượng tình nghi liên quan khác./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục