Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI

Phiên họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo công tác của Chính phủ, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH.
Sáng 14/3, kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) TrungQuốc khóa XI đã họp phiên bế mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinhdưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.

Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào; Thủtướng Ôn Gia Bảo; Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc; Chủ tịch Hội nghị Chính trịHiệp thương Nhân dân Giả Khánh Lâm, cùng nhiều nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhànước Trung Quốc và gần 3.000 đại biểu.

Phiên họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về báo cáo công tác củaChính phủ, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, tình hình thực hiện dự toánngân sách năm 2011 và dự toán ngân sách năm 2012, báo cáo công tác của Ủy banThường vụ Quốc hội, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao và báo cáo côngtác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Ngoài ra, phiên họp cũng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi Luậttố tụng hình sự, dự thảo nghị quyết về vấn đề danh sách và bầu đại biểu Quốc hộikhóa XII, dự thảo phương pháp bầu đại biểu Quốc hội khóa XII của Khu hành chínhđặc biệt Hong Kong và Macau.

Theo Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XI đã thànhcông tốt đẹp, tiến thêm một bước trong việc tập hợp nhận thức chung, xác địnhnhiệm vụ, kiên định lòng tin, là kỳ họp dân chủ, đoàn kết, cầu thị và tinh thầntrách nhiệm cao.

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng trong một năm qua, xây dựng kinh tế, chínhtrị, văn hóa, xã hội của Trung Quốc đều thu được những thành tựu mới, thực hiệntốt đẹp năm mở đầu cho kế hoạch “5 năm lần thứ 12” đồng thời nhấn mạnh năm 2012là một năm quan trọng khi diễn ra Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lầnthứ 18.

Ông Ngô Bang Quốc khẳng định Quốc hội và Thường vụ Quốc hội Trung Quốc luônnắm chắc phương hướng chính trị đúng đắn, kiên trì thống nhất dưới sự lãnh đạocủa Đảng, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật, sử dụng quyền hạntheo pháp luật, tích cực triển khai công tác, hình thành và hoàn thiện hệ thốngpháp luật, đẩy mạnh quán triệt thực hiện triển khai quyết sách quan trọng củaTrung ương Đảng, nhằm có những đóng góp quan trọng trong xây dựng xã hội khá giảtoàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc ÔnGia Bảo đã có bài phát biểu nhấn mạnh Trung Quốc cần xử lý tốt các vấn đề trongnước để có thể ứng phó với những cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và khủnghoảng nợ công châu Âu.

Theo ông Ôn Gia Bảo, năm 2012 có thể là năm khó khăn nhất, song cũng nhiều hyvọng nhất: "Người dân cần chính phủ bình ổn, kiên quyết và đáng tin cậy, trongkhi chính phủ cần niềm tin, sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân."

Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh quốc gia này cần không chỉ cải cách kinhtế mà cả cải cách chính trị, đặc biệt là cải cách hệ thống lãnh đạo của ĐảngCộng sản và nhà nước. Ông Ôn Gia Bảo cảnh báo những thảm kịch như Cách mạng Vănhóa có thể lặp lại ở Trung Quốc nếu không thúc đẩy được cải cách chính trị nhằmgiải quyết tận gốc rễ những vấn đề xã hội. Theo ông, "cải cách đang bước vàogiai đoạn sống còn."

Về cách thức giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốcvới Mỹ, cũng như các khó khăn, bất đồng xuất phát từ vấn đề này, Thủ tướng ÔnGia Bảo cho rằng cần tăng cường hợp tác song phương, Mỹ nên mở rộng xuất khẩusang Trung Quốc, nới lỏng những hạn chế liên quan, trong khi thúc đẩy đầu tư haichiều. Ông cũng đề xuất mở rộng hợp tác Trung-Mỹ trong các lĩnh vực công nghệcao bao gồm năng lượng mới, nguyên liệu mới, hàng không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn con gà trong trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa đã bị tiêu hủy. (Nguồn: Getty Images)

Australia: Đợt bùng phát mới cúm gia cầm chủng H7N8

Chủng H7N8 từ chim hoang dã đã bắt đầu lây lan tại một trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa thuộc bang Victoria, mặc dù trang trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học tốt nhất.