Trung Quốc chấm dứt nhiều dự án điện nhiệt than ở nước ngoài

Theo CREA, Trung Quốc vẫn còn 18 dự án điện nhiệt than ở nước ngoài với công suất 19,2 GW đang trong "vùng xám" và có thể vẫn được triển khai vì đã được cấp giấy phép hoạt động.
Trung Quốc chấm dứt nhiều dự án điện nhiệt than ở nước ngoài ảnh 1Khói bốc lên từ một nhà máy điện nhiệt than ở Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo một nghiên cứu mới được Trung tâm Nghiên cứu về năng lượng và Không khí sạch (CREA) công bố ngày 22/4, Trung Quốc đã chấm dứt 15 dự án điện nhiệt than đang trong giai đoạn lập kế hoạch ở nước ngoài có công suất khoảng 12,8 GW.

Trong khuôn khổ quyết định cấm cấp vốn cho các dự án điện nhiệt than ở nước ngoài, Trung Quốc cũng có thể chấm dứt thêm một số dự án với tổng công suất 37 GW đang trong giai đoạn tiền xây dựng.

Hồi tháng 9/2021, tại Khóa họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ chấm dứt tài trợ cho các dự án sử dụng than đá ở nước ngoài, góp phần nỗ lực cùng với các nước giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

[Thế giới sẽ không đạt được mục tiêu về cắt giảm khí thải trong thập kỷ]

Quyết định này ước tính ảnh hưởng đến các dự án điện nhiệt than ở nước ngoài của Trung Quốc có tống số vốn đầu tư là hơn 50 tỷ USD.

Hồi tháng trước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước Trung Quốc đã ban hành các hướng dẫn mới làm rõ hơn quyết định trên, đồng thời khuyến khích đánh giá lại thêm 30 nhà máy điện ở nước ngoài được Trung Quốc đầu tư, hiện đang trong quá trình xây dựng, với tổng công suất điện là 30 GW.

Hướng dẫn mới cho thấy hơn 1/3 trong tổng số toàn bộ dự án điện nhiệt than xây mới ở bên ngoài Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, theo thống kê của CREA, Trung Quốc vẫn còn 18 dự án điện nhiệt than ở nước ngoài với công suất 19,2 GW đang trong "vùng xám" và có thể vẫn được triển khai vì đã được cấp giấy phép hoạt động cũng như có đủ kinh phí hoạt động cần thiết.

Ở trong nước, tổng công suất các nhà máy điện nhiệt than của Trung Quốc được xây dựng trong năm ngoái là 33GW, cao nhất kể từ năm 2016 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục