Trong thông báo đưa ra ngày 4/8, Ngân hàng Nhân dânTrung Quốc (PBoC) khẳng định tự do hóa thị trường vàng sẽ "giúp nâng cao khảnăng cạnh tranh của các thị trường tài chính và giúp mở rộng các kênh đầu tư đểđáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong nước."
Trung Quốc là nước sản xuất vànghàng đầu thế giới và là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau ẤnĐộ.
PBoC mới chỉ cho phép bốn ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Bank of China,Công thương, Nông nghiệp và Xây dựng được kinh doanh vàng thỏi. PBoC chưa chobiết tới thời điểm nào các ngân hàng thương mại khác mới được phép kinh doanhkim loại quý này.
PBoC cho rằng Trung Quốc cần thay đổi chính sách đối với thịtrường vàng, đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nướcngoài và cung cấp dịch vụ tài chính.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ cân nhắc cho phépcác nhà cung cấp vàng nước ngoài đủ tiêu chuẩn tham gia cung cấp nguồn hàng cho Sàngiao dịch vàng Thượng Hải và có thể tiến tới cho phép họ kinh doanh tại sànnày.
PBoC cho biết Trung Quốc sẽ tích cực đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầngcho giao dịch và dự trữ vàng, đồng thời nâng cấp hệ thống lưu trữ và vận chuyểnvàng cùng với dịch vụ thanh toán. PBoC cũng nhắc tới khả năng sẽ có những thayđổi thuế đánh vào đầu tư vàng trong tương lai.
Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC),Trung Quốc đứng thứ sáu thế giới về dự trữ vàng với khối lượng khoảng 1.054tấn.
Trong năm năm qua nhu cầu vàng tại Trung Quốc đã tăng 13%/năm và con số đósẽ gấp đôi trong vòng ba năm tới.
Kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng trưởng và tầng lớp trunglưu gia tăng đang đẩy nhu cầu vàng ở nước này lên cao, trong đó vàng làm đồtrang sức chiếm tới 80% nhu cầu tiêu thụ vàng./.