Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Khâu Học Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sáttối cao Trung Quốc cho biết trong những người bị điều tra có 18 người bị cáobuộc nhận hối lộ và 37 người bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm. Ông cho biếttrong những năm gần đây, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tập trung vào đấutranh với tội phạm an toàn thực phẩm có liên quan đến các cán bộ địa phương.
Trong quá trình điều tra đã phát hiện nhiều người lạm dụng quyền hạn, nhận hốilộ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp không đủ điềukiện tham gia kinh doanh thực phẩm.
Việc làm thiếu trách nhiệm của các viên chứctrong lĩnh vực này thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Điển hình như tạithành phố Tế Nguyên, tỉnh Hà Nam, hai nhân viên thuộc cơ quan quản lý chăn nuôiđã không tiến hành kiểm tra chất clenbuterol, chất kích thích tăng trưởng bị cấmtrong chăn nuôi, dẫn đến việc thịt lợn bị nhiễm độc được đưa vào sử dụng tại cácnhà máy chế biến thực phẩm, gây thiệt hại hơn 30 triệu nhân dân tệ (4,6 triệuUSD).
Cùng ngày, tại cuộc họp báo về an toàn thực phẩm ở thành phố Thượng Hải, thịtrưởng Hàn Chính cam kết chính quyền thành phố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh đểđảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó sẽ thành lập một Ủy ban giám sát về an toànthực phẩm và phạt nặng các doanh nghiệp vi phạm.
Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã thụ lý điều tra hơn 1.000 vụ vi phạman toàn thực phẩm, hơn 200 người đã bị bắt giữ vì sản xuất và bán các loại thựcphẩm không an toàn./.