Trung Quốc: Đồng nhân dân tệ giảm giá ngày thứ 10 liên tiếp

Thị trường nội địa, trong phiên giao dịch chiều 28/8, đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 7,1635 nhân dân tệ đổi được 1 USD, yếu hơn so với mức 7,1625 nhân dân tệ "ăn" 1 USD trong phiên trước đó.

Ngày 28/8, giá trị đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục đi xuống và là phiên thứ 10 giảm giá bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đưa ra tỷ giá tham chiếu cao hơn kỳ vong của thị trường nhằm giúp bình ổn đồng tiền này.

Cụ thể, trên thị trường nội địa, trong phiên giao dịch chiều, đồng nhân dân tệ được giao dịch ở mức 7,1635 nhân dân tệ đổi được 1 USD, yếu hơn so với mức 7,1625 nhân dân tệ "ăn" 1 USD trong phiên trước đó.

Trước đó, PBOC đã hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày ở mức 7,0835 nhân dân tệ đổi được 1 USD, yếu hơn so với mức 7,0810 "ăn" 1 USD trước đó và là mức yếu nhất kể từ ngày 18/3/2008.

Đồng nhân dân tệ đã giảm giá 3,7% so với "đồng bạc xanh" kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang hồi đầu tháng này tiếp sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc.

[Trung Quốc kêu gọi Mỹ tạo điều kiện cho đàm phán thương mại]

Cạnh tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới và tình trạng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc đang khiến các nhà đầu tư suy giảm niềm tin vào nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Bắc Kinh để cho nhân dân tệ mất giá một cách có kiểm soát nhằm trung hòa ảnh hưởng của thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, một số nhà phân tích đã mạnh tay cắt giảm dự báo tỷ giá nhân dân tệ.

Bà Iris Pang, chuyên gia kinh tế tại ING ở Hong Kong của Trung Quốc, dự đoán đồng nhân dân tệ sẽ giảm giá về mức 7,2 NDR/1USD vào cuối năm nay, 7,3 nhân dân tệ/1USD vào cuối năm 2020 và 7,2 nhân dân tệ/1USD vào cuối năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục