Trung Quốc đưa những mâu thuẫn thương mại với Mỹ ra WTO

Theo WTO, phía Trung Quốc đã gửi kiến nghị từ hôm 5/4 vừa qua với nội dung yêu cầu WTO sắp xếp các cuộc tham vấn trong 60 ngày.
Trung Quốc đưa những mâu thuẫn thương mại với Mỹ ra WTO ảnh 1Thép được sản xuất tại nhà máy ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/4, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành tham vấn tại cơ quan này về những mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ xung quanh các mức thuế mới mà Washington áp đặt với những sản phẩm nhôm thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo WTO, phía Trung Quốc đã gửi kiến nghị từ hôm 5/4 vừa qua với nội dung yêu cầu WTO sắp xếp các cuộc tham vấn trong 60 ngày.

Nếu không thành công, bước tiếp theo Bắc Kinh có thể đề nghị cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO ra phán quyết về vấn đề này.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng lần lượt 10% và 25% các mức thuế đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, với mục tiêu chính là nhắm tới các sản phẩm từ Trung Quốc. Phía Trung Quốc cho rằng những mức thuế này đã vi phạm luật thương mại quốc tế.

[Mỹ bảo vệ chính sách thuế mới, Trung Quốc tuyên bố đáp trả mạnh mẽ]

Việc Trung Quốc yêu cầu tham vấn tại WTO đánh dấu bước đầu tiên khởi động một cuộc chiến pháp lý với Mỹ tại Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO và cũng là bước đi làm gia tăng căng thẳng thương mại song phương.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gây quan ngại có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới khi hai bên liên tiếp có những biện pháp "ăn miếng trả miếng."

Hồi đầu tuần qua, Washington đã công bố danh sách các mặt hàng nhập từ Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD sẽ chịu mức thuế nhập khẩu cao hơn với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ và công nghệ của Mỹ.

Bắc Kinh cũng đáp trả với một danh sách các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Mỹ như đậu nành, ô tô và máy bay hạng nhẹ tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD sẽ chịu mức thuế nhập khẩu cao hơn khi vào thị trường Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 tuyên bố đã yêu cầu giới chức thương mại Mỹ cân nhắc nâng gấp đôi tổng giá trị các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu các mức thuế bổ sung lên 100 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục