Trung Quốc kêu gọi Hàn Quốc duy trì chính sách về THAAD

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Hàn quốc "hành động thận trọng" đối với một vấn đề rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh của một nước láng giềng.
Trung Quốc kêu gọi Hàn Quốc duy trì chính sách về THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 27/7, Chính phủ Trung Quốc đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol giữ nguyên chính sách của chính quyền tiền nhiệm liên quan tới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói: "Hàn Quốc đã bày tỏ sự tôn trọng trong vấn đề THAAD năm 2017. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác và tăng cường sự tin cậy lẫn nhau".

Người phát ngôn này cho rằng nhà lãnh đạo mới "không thể phớt lờ những món nợ trong quá khứ", đồng thời hối thúc Seoul "hành động thận trọng" đối với một vấn đề rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh của một nước láng giềng.

Tuyên bố trên của ông Triệu Lập Kiên nhằm phản hồi câu hỏi về những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin. Ông Park cho rằng chính sách "3 không" của Hàn Quốc không phải là thỏa thuận chính thức hay lời hứa hẹn với Trung Quốc.

[Hàn Quốc đẩy nhanh hoàn tất lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD]

Chính sách "3 không" được nhắc tới bao gồm việc không triển khai thêm THAAD tại Hàn Quốc, không tham gia vào mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn đầu và không tham gia vào liên minh quân sự 3 bên với Nhật Bản. Đây là chính sách được thực hiện dưới thời cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh cần triển khai thêm THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó với chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên.

Lâu nay, Trung Quốc phản đối gay gắt hoạt động triển khai hệ thống này, cho rằng đây là một phần của mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ và việc này gây phương hại lợi ích an ninh của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục