Trung Quốc khởi tố hơn 7.500 vụ liên quan an toàn thực phẩm, dược phẩm

Một số người dùng nền tảng phát trực tiếp và video ngắn đã chào bán các loại thực phẩm không có nhãn mác hoặc có mã số giấy phép sản xuất giả mạo.
Trung Quốc khởi tố hơn 7.500 vụ liên quan an toàn thực phẩm, dược phẩm ảnh 1Công nhân tại một nhà máy dược phẩm của Trung Quốc. (Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua)

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP), trong một chiến dịch giám sát quy mô lớn kéo dài ba năm, các viện kiểm sát trên khắp nước này đã khởi tố hơn 7.500 vụ án liên quan đến các hành vi mua bán trực tuyến bất hợp pháp ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và dược phẩm.

SPP cho biết một số người dùng nền tảng phát trực tiếp và video ngắn đã chào bán các loại thực phẩm không có nhãn mác hoặc có mã số giấy phép sản xuất giả mạo. Theo đó, các thông tin như thành phần, nhà sản xuất và ngày sản xuất không được ghi rõ trên nhãn của các mặt hàng thực phẩm.

[Trung Quốc phạt cựu quan chức liên quan đến vụ vắcxin không đạt chuẩn]

Đáng lưu ý, một số người dùng còn yêu cầu khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp để tránh sự giám sát của cơ quan chức năng.

Các vụ án này được khởi tố từ tháng Bảy đến cuối năm 2020 trong khuôn khổ một chiến dịch giám sát phát động từ tháng Sáu cùng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.