Trung Quốc: Nhu cầu dầu có thể giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ

Nhà phân tích của công ty tư vấn Energy Aspects nhận định nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc có thể giảm 380.000 thùng/ngày xuống 8,09 triệu thùng/ngày trong năm 2022, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2002.
Trung Quốc: Nhu cầu dầu có thể giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ ảnh 1Một trạm bán xăng dầu tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong năm nay, nhu cầu dầu tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, có thể giảm lần đầu tiên sau hai thập kỷ do chính sách “Không COVID” giữ chân người dân tại nhà trong những ngày lễ sắp tới.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ ở nhà trong dịp lễ Tết Trung thu và kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào đầu tháng Mười, để tránh các đợt phong tỏa đột ngột nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo dữ liệu của công ty phân tích dữ liệu du lịch ForwardKeys, có trụ sở tại Tây Ban Nha, tính đến ngày 31/8, lượng đặt chỗ cho chuyến bay nội địa trong kỳ nghỉ lễ thấp hơn 38,5% so với năm 2021, trong khi số lượng đặt chỗ chuyến bay cho chuyến du lịch Tuần lễ vàng dự kiến sẽ giảm 23,8% so với năm ngoái.

Chính sách phong tỏa tại các thành phố quan trọng như trung tâm tài chính Thượng Hải đã ảnh hưởng đến nhu cầu dầu của Trung Quốc trong quý 2/2022.

Đà phục hồi trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ chậm lại do Trung Quốc tuân theo chính sách “Không COVID,” vốn sẽ giới hạn lượng tiêu thụ của nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới và ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu.

Sun Jianan, một nhà phân tích của công ty tư vấn Energy Aspects, có trụ sở tại Anh, nhận định nhu cầu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Trung Quốc có thể giảm 380.000 thùng/ngày xuống 8,09 triệu thùng/ngày trong năm 2022, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2002.

[OPEC lần thứ ba hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2022]

Trong khi đó, nhu cầu của các nhiên liệu trên tăng 450.000 thùng/ngày trong năm 2021.

Trong tám tháng từ đầu năm đến nay, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm 4,7%, mức giảm đầu tiên trong cùng giai đoạn kể từ năm 2004.

Nhà phân tích Sun dự báo nhập khẩu dầu sẽ chỉ tăng đáng kể vào quý 1/2023 khi Trung Quốc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Trong khi các nhà máy lọc dầu quốc doanh đang tăng sản lượng, các nhà máy lọc dầu độc lập, chiếm 1/5 lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc, đang tiếp tục thu hẹp hoạt động trước các đợt điều tra thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục