Trung Quốc nỗ lực mở cửa lại tuyến đường biên giới với Nepal

Trung Quốc ngày 12/10 tuyên bố Bắc Kinh đang nỗ lực mở cửa lại biên giới với Nepal sau khi khu vực này phải đóng cửa sau trận động đất kinh hoàng ở quốc gia vùng Himalaya này.
Trung Quốc nỗ lực mở cửa lại tuyến đường biên giới với Nepal ảnh 1Cảnh tan hoang sau động đất ở Nepal. (Nguồn: AFP)

Tờ The Economic Times của Ấn Độ đưa tin Trung Quốc ngày 12/10 tuyên bố Bắc Kinh đang nỗ lực mở cửa lại biên giới với Nepal sau khi khu vực này phải đóng cửa sau trận động đất kinh hoàng ở quốc gia vùng Himalaya này.

Động thái này nhằm cung cấp nhu yếu phẩm cho Nepal sau khi hàng hóa và nhiên liệu qua biên giới với Ấn Độ sang Nepal bị siết chặt do những cuộc biểu tình phản đối bản hiến pháp mới ở nước này.

Phát biểu trước các phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực nối lại tuyến đường này vào thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo thông tin liên lạc và giao thương.”

Biên giới Nepal-Trung Quốc nằm ở khu vực Tây Tạng và hiện tuyến đường nối khu vực biên giới giữa hai nước bị đóng cửa do bị tàn phá nặng nề trong trận động đất hồi tháng 4/2015.

Nepal hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhu yếu phẩm, nhiên liệu và khí đốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục