Trung Quốc: Tìm thấy 19 thi thể trong vụ sập mỏ than hồi tháng Tám

Hơn 1.000 người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 30 ngày trong điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hơn 3.800m, đến ngày 13/9 mới tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ.
Trung Quốc: Tìm thấy 19 thi thể trong vụ sập mỏ than hồi tháng Tám ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nst.com.my)

Ngày 13/9, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 19 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ sập mỏ than xảy ra hồi tháng trước.

Vụ tai nạn xảy ra vào hôm 14/8 khi 21 thợ mỏ đang làm việc dưới mỏ than Chaidaer ở tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Hai thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất, trong đó 1 người đã thiệt mạng, trong khi những người còn lại vẫn đang mắc kẹt dưới hầm mỏ. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu đã bất thành khi lực lượng cứu hộ tìm thấy những thi thể của các thợ mỏ còn lại.

Đài CCTV dẫn thông báo của đội cứu hộ cho biết: "Đến rạng sáng 13/9, hoạt động cứu hộ đã chấm dứt. 19 người bị mắc kẹt đều đã được tìm thấy song không còn ai sống sót.”

[Sập mỏ than ngập nước ở Trung Quốc, hơn 20 người mắc kẹt]

Theo CCTV, hơn 1.000 người đã tham gia vào chiến dịch cứu hộ kéo dài gần 30 ngày này trong điều kiện khắc nghiệt ở độ cao hơn 3.800m.

Khu mỏ trên nằm trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng rộng lớn - nơi thường được mệnh danh là “Nóc nhà của thế giới” và là một khu vực dân cư thưa thớt với khí hậu khắc nghiệt.

Trước đó, Trung Quốc cũng ghi nhận nhiều vụ tai nạn ở các hầm mỏ.

Hồi tháng Một năm nay, 11 trong số 22 thợ mỏ đã được giải cứu trong một vụ sập mỏ ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, sau 2 tuần bị mắc kẹt hàng trăm mét dưới lòng đất.

Tiếp đó, tháng Hai năm nay, một vụ nổ mỏ vàng cũng xảy ra ở tỉnh này đã khiến 10 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục