Trung Quốc và Ấn Độ đồng loạt rút quân khỏi Đông Ladakh

Động thái rút quân "đồng bộ và có kế hoạch" của Trung Quốc và Ấn Độ đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài hơn hai năm qua ở Đông Ladakh.
Trung Quốc và Ấn Độ đồng loạt rút quân khỏi Đông Ladakh ảnh 1Xe quân sự Ấn Độ di chuyển dọc tuyến đường gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, ngày 21/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ngày 9/9, quân đội Trung Quốc xác nhận binh lính của nước này và Ấn Độ đã bắt đầu tiến trình rút khỏi Điểm tuần tra 15 (PP-15) ở khu vực Gogra-Hotsprings thuộc Đông Ladakh một cách “đồng bộ và có kế hoạch.” Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài hơn hai năm qua ở Đông Ladakh.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo báo chí nêu rõ: “Ngày 8/9/2022, theo đồng thuận đạt được tại Vòng 16 đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn Trung Quốc-Ấn Độ, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực Jianan Daban đã bắt đầu rút quân một cách đồng bộ và có kế hoạch, hoạt động này có lợi cho hòa bình và yên ổn ở các khu vực biên giới.”

[Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu rút quân khỏi khu vực phía Tây Himalaya]

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo tiến trình rút quân của hai nước dọc khu vực biên giới tranh chấp trên sẽ được hoàn tất muộn nhất vào ngày 12/9 tới.

Các nguồn tin chính thức nói với hãng thông tấn PTI của Ấn Độ rằng hoạt động rút quân khỏi PP-15 bắt đầu diễn ra vào sáng 8/9 (theo giờ địa phương) và các chỉ huy địa phương của cả hai bên đang tìm kiếm phương thức cho những biện pháp tiếp theo.

Thông báo trên được đưa ra khoảng một tuần trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Uzbekistan. Dự kiến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham gia sự kiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục