Ấn Độ giám sát Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng dọc LAC

Ấn Độ cho biết nước này liên tục giám sát tình hình và cũng đã áp dụng một số biện pháp nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng bên phía lãnh thổ của mình.
Ấn Độ giám sát Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng dọc LAC ảnh 1Xe quân sự di chuyển tới khu vực ở Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, ngày 15/9/2020. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) Arindam Bagchi ngày 9/6 cho biết chính phủ nước này nỗ lực và thực hiện mọi biện pháp thích hợp, đầy đủ nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như sự phát triển trong mấy năm gần đây đã được thể hiện rõ ràng.

Một ngày sau khi Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Charles A Flynn đề cập tới việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) là "đáng báo động" và "bất ngờ," New Delhi cho biết nước này liên tục giám sát tình hình và cũng đã áp dụng một số biện pháp nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng bên phía lãnh thổ của mình.

[Ấn Độ, Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết bất đồng]

Trong cuộc trao đổi với truyền thông hàng tuần, người phát ngôn MEA Bagchi cho hay Chính phủ Ấn Độ "theo dõi thận trọng các diễn biến dọc khu vực biên giới, trong đó có hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của phía Trung Quốc ở khu vực miền Tây và những khu vực sâu hơn.

Ngoài ra, chính phủ cũng đã thực thi nhiều biện pháp nhằm phát triển cơ sở hạ tầng dọc khu vực biên giới, không chỉ để đáp ứng các yêu cầu an ninh, chiến lược của Ấn Độ, mà còn tạo điều điện phát triển kinh tế cho những khu vực này."

Được hỏi về các cuộc thảo luận nhằm giải quyết bất đồng tại khu vực Ladakh với Trung Quốc, ông Bagchi cho hay trong khi chưa ấn định được thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo cấp Tư lệnh quân đoàn, song tại cuộc họp Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc (WMCC) hồi tuần trước, hai bên đã quyết định tổ chức vòng 16 thảo luận quân sự vào một ngày sớm nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục