Trung Quốc và Nga nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính kêu gọi Nga và Trung Quốc tối ưu hóa lợi thế công nghiệp, tìm kiếm sức mạnh tổng hợp của chuỗi cung ứng và công nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư.
Trung Quốc và Nga nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CFP)

Ngày 26/11, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính và Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Andrei Belousov đã đồng chủ trì cuộc họp thứ 8 của Ủy ban Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-Nga, cam kết thúc đẩy hợp tác đầu tư để đạt được những thành tựu mới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc đánh giá cao quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước. Theo ông Hàn Chính, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga thực hiện đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được và khai thác tiềm năng hợp tác đầu tư Trung-Nga để đạt được những thành tựu mới.

[Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc họp trực tuyến]

Ông chỉ ra rằng hai bên cần lập kế hoạch một cách có hệ thống về các lĩnh vực hợp tác đầu tư mới trong bước tiếp theo và đẩy nhanh việc sửa đổi đề cương kế hoạch hợp tác đầu tư Trung-Nga.

Ông kêu gọi hai nước tối ưu hóa lợi thế công nghiệp, tìm kiếm sức mạnh tổng hợp của chuỗi cung ứng và công nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư.

Về phần mình, ông Belousov nhấn mạnh hợp tác đầu tư Nga-Trung đã đạt được những bước tiến đáng kể với tiến độ suôn sẻ tại các dự án trọng điểm kể từ đầu năm nay.

Ông cho biết Nga sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác thiết thực trong lĩnh vực đầu tư để đạt được nhiều thành tựu hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục