Trung Quốc-Tajikistan tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon ngày 15/6 nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
Trung Quốc-Tajikistan tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon ngày 15/6 nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước vì sự phát triển và thịnh vượng chung.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ và hợp tác Trung Quốc-Tajikistan trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cùng nhau hoạch định kế hoạch chi tiết mới thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tajikistan đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Ông Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Trung Quốc-Tajikistan đang duy trì đà phát triển vững chắc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 27 năm.

Theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực và cùng nhau xây dựng cộng đồng phát triển và cộng đồng an ninh Trung Quốc-Tajikistan.

[Trung Quốc kêu gọi nỗ lực nhằm mở ra triển vọng cho an ninh châu Á]

Về phần mình, ông Rahmon khẳng định Tajikistan coi việc đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là một trong những ưu tiên ngoại giao của nước này.

Ông Rahmon cho hay Tajikistan sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương trong các dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực như năng lượng, hóa dầu, thủy điện và xây dựng cơ sở hạ tầng... để giúp Tajikistan hiện thực hóa các mục tiêu công nghiệp hóa.

Nhà lãnh đạo Tajikistan cũng kêu gọi hai bên tăng cường giao lưu nhân dân trong các lĩnh vực như thanh niên, giáo dục và văn hóa.

Ông Rahmon cam kết Tajikistan phối hợp với Trung Quốc trong cuộc chiến chống "3 thế lực," tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường thực thi pháp luật và hợp tác an ninh và thúc đẩy điều phối trong các vấn đề đa phương thuộc khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), CICA và các khuôn khổ khác.

Hai nhà lãnh đạo đã ký một tuyên bố chung về việc đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Tajikistan và chứng kiến việc trao đổi nhiều văn kiện hợp tác song phương./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục