Trưởng đoàn Philippines đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31

SEA Games tại Việt Nam được tổ chức với bầu không khí ấm áp, thân thiệt và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nơi ở của các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của đoàn Philippines rất thoải mái.
Trưởng đoàn Philippines đánh giá cao công tác tổ chức SEA Games 31 ảnh 1Các vận động viên bóng bàn Philippines trong trận thi đấu với đội Singapore. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trưởng đoàn thể thao Philippines - ông Ramon Fernandez, ngày 18/5 đã có bình luận đánh giá cao về công tác tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn, ông Ramon Fernandez - người cũng là Ủy viên của Ủy ban Thể thao Philippines, cho biết: "SEA Games tại Việt Nam được tổ chức với bầu không khí ấm áp, thân thiệt và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nơi ở của các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của đoàn thể thao Philippines rất thoải mái. Không có gì phải phàn nàn."

[Bạn bè quốc tế nói về lễ khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam]

Theo ông Ramon Fernandez, một trong số ít vấn đề của SEA Games là về việc di chuyển của các vận động viên tới nơi tập và thi đấu, nhưng quan chức này cũng cho rằng đây là điều có thể thông cảm được khi Việt Nam, cũng như cả khu vực, đang trên đà hồi phục sau dịch COVID-19.

Ông khẳng định: "Ban tổ chức đã giải thích cho chúng tôi hiểu và giải quyết những quan ngại của chúng tôi ngay khi nêu vấn đề ra. Trên tất cả, chúng tôi cảm thấy hài lòng với cách đối xử của nước chủ nhà Việt Nam."

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Ramon Fernandez đã đề cập tới tinh thần thi đấu của các các vận động viên Philippines, sau khi tới thăm gần hết nơi ở của họ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi cố gắng tới động viên tất cả các tuyển thủ và nhận thấy, phần lớn họ đang có được tinh thần quyết tâm cao."

Ngoài ra, ông Fernandez cũng nhắc tới trường hợp của vận động viên điền kinh Clinton Kingsley Bautista - người đã gặp chấn thương mới đây, giành huy chương Vàng tại SEA Games 31 với kỷ lục mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục