Truy nã băng nhóm lừa thuê ôtô, mang sang Campuchia tiêu thụ

Theo Cơ quan điều tra, băng nhóm của Diệp Kiếm Lâm gây án tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Bộ Công an ra quyết định truy nã Chan Kim Thanh, đối tượng của băng nhóm lừa đảo. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Bộ Công an ra quyết định truy nã Chan Kim Thanh, đối tượng của băng nhóm lừa đảo. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Chiều 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho biết đơn vị đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Diệp Kiếm Lâm, sinh năm 1985, trú ở phường 10, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, cầm đầu.

Đơn vị này cũng đã phát lệnh truy nã Chan Kim Thanh, sinh năm 1997, trú ở quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Cơ quan điều tra, băng nhóm của Diệp Kiếm Lâm gây án tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Thủ đoạn của băng nhóm này là vờ thuê xe ôtô tự lái rồi đưa sang Campuchia bán. Lâm chỉ đạo đồng bọn và trực tiếp tìm kiếm xe thuê, sau đó thông báo đặc điểm, đời xe và gửi ảnh xe cho Phạm Văn Luận (sinh năm 1984) để thỏa thuận giá cả với đối tượng tiêu thụ bên Campuchia.

Khi đã thống nhất giá bán và chuẩn bị xong phương án đưa xe qua biên giới sang Campuchia, Luận thông báo để Lâm chỉ đạo đồng bọn ký hợp đồng thuê xe rồi lái ôtô đến cửa khẩu Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn, An Giang) để giao cho Luận mang sang Campuchia.

[Phạt tù cựu cán bộ Công an lừa thuê ôtô bằng thẻ ngành giả]

Cơ quan điều tra xác định, một trong những trợ thủ đắc lực của Lâm là Chan Kim Thanh. Thanh thuê xe ôtô rồi giao cho Lâm đem sang Campuchia tiêu thụ. Lâm tổ chức hoạt động tinh vi, xảo quyệt. Trong tất cả các vụ thuê xe Lâm không ra mặt, chỉ đứng đằng sau chỉ đạo đồng bọn. Băng nhóm của Lâm hoạt động trong thời gian dài, tài sản chiếm đoạt đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương, gây tâm lý hoang mang bức xúc cho người dân.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng để tổ chức xác minh, đấu tranh với băng nhóm tội phạm này.

Vào tháng 7/2020 Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Đắk Lắk đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng gồm: Lâm, Luận, Lê Đức Thắng (sinh năm 1984, trú tại quận 10); Trần Ngọc Chung (sinh năm 1972, trú ở quận 3); Nguyễn Thảo Phương Trang (sinh năm 1991, trú ở quận 10); Trần Thái Trọng Nghĩa Nhân (sinh năm 1993, trú tại quận Tân Phú); Nguyễn Công Đoàn (sinh năm 1989, trú tại Đắk Lắk); và Vũ Ngọc Cảnh (sinh năm 1993, trú tại quận 5).

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã làm rõ được 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt 14 xe ôtô ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền thiệt hại trên 11 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị, những người có thông tin về đối tượng Chan Kim Thanh cần liên hệ ngay với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nơi gần nhất hoặc gọi theo số điện thoại 091.388.1983 để gặp điều tra viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục