Truy tố 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép 606kg ma túy đá

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can người Đài Loan là Chiang Wei Chih, 32 tuổi và Yeh Ching Wei, 34 tuổi, về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 22/6, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can người Đài Loan (Trung Quốc) là Chiang Wei Chih, sinh năm 1988 và Yeh Ching Wei, sinh năm 1986, về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự 2015.

Hai bị can bị bắt giữ khi đang vận chuyển 606kg ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine (ma túy đá). Đây được xem là vụ vận chuyển số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 45 ngày 12/4/2019, tại ngã ba đường Huỳnh Mẫn Đạt-Võ Văn Kiệt, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, qua giám sát hình ảnh trật tự giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 5 phát hiện 3 ôtô đậu sai quy định và có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm, nên tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới hiện trường thì các xe đã rời đi. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông quận 5 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an Thành phố truy đuổi.

Đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm, quận 1, lực lượng chức năng đã chặn được ôtô 7 chỗ do Yeh Ching Wei chở Chiang Wei Chih và một xe tải do Lê Hoàng Phúc lái.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện xe tải do Phúc lái chở nhiều thùng giấy bên trong chứa loa di động màu đen có khối lượng bất thường, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nên tạm giữ hàng và thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xử lý. Đồng thời, Công an tiếp tục truy tìm xe ôtô còn lại do Phạm Ngọc Khải Hoàn lái.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 60 thùng carton trên xe của Phúc, mỗi thùng đựng một loa kéo tay bên trong chứa nhiều gói nylon màu vàng dạng túi trà. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 590 túi trà chứa tinh thể không màu, qua giám định là ma túy đá, có trọng lượng 606kg.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Yeh Ching Wei, Chiang Wei Chih về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, sau khi tạm giữ xe do Hoàn điều khiển, trên cơ sở các lời khai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục khám xét khẩn cấp một kho chứa hàng tại quận 10, phát hiện thu giữ thêm 38 loa kéo chứa 370 túi trà, tổng khối lượng gần 452kg ma túy đá.

[Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp]

Qua điều tra, Chiang Wei Chih khai đã nhập cảnh Việt Nam 3 lần, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt; còn Yeh Ching Wei lần đầu nhập cảnh Việt Nam.

Chiều 10/4/2019, cả hai nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, theo chỉ đạo của “ông Trần” (không rõ lai lịch) để tìm kho giấu hàng tại Việt Nam.

Chiang Wei Chih đồng ý thỏa thuận sau khi thực hiện xong sẽ quay về Đài Loan thông báo cho “ông Trần” biết để người này qua Việt Nam xử lý, còn Chiang Wei Chih được trả công 5.000 USD.

Khi qua Việt Nam, Chiang Wei Chih thuê ôtô 7 chỗ tự lái và thuê ôtô tải của Lê Hoàng Phúc để chở hàng. Ngày 11/4/2019, cả hai đến khách sạn tại quận 1 gặp một người tên Volavong Veopadinh (quốc tịch Lào) nói được tiếng Trung Quốc, rồi hẹn nhau sáng hôm sau Chiang Wei Chih đem xe tải tới nhận hàng.

Tới 9 giờ ngày 12/4/2019, Yeh Ching Wei lái xe chở Chiang Wei Chih và yêu cầu Phúc lái xe tải đến địa chỉ đã hẹn nhận hàng. Khi xe của Phúc đến đường Huỳnh Mẫn Đạt, 1uận 5, đấu đuôi vào xe tải của Phạm Ngọc Khải Hoàn (do Volavong Veopadinh điều đến) để nhận hàng.

Chuyển hàng xong, Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei yêu cầu Phúc đưa hàng về Đồng Nai cất giữ. Tuy nhiên, trong quá trình giao nhận hàng thì bị Công an phát hiện.

Cáo trạng cáo buộc, quá trình điều tra cả Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei không thành khẩn khai báo, chỉ khai nhận đi vận chuyển hàng điện tử có cất giấu hàng mỹ nghệ.

Song, cơ quan tố tụng xác định căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, đủ cơ sở buộc 2 bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với hai lái xe Lê Hoàng Phúc, Phạm Ngọc Khải Hoàn do không biết việc được thuê xe để vận chuyển ma túy nên không xem xét xử lý.

Về người tên Volavong Veopadinh, Cơ quan điều tra xác minh đã xuất cảnh ngày 13/4/2019 qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum, nên sẽ tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục